Yêu cầu giữ nguyên giá xăng dầu

Nhật Nam

19/01/2012, 15:51

Chiều 19/1, Bộ Tài chính có thông báo gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, yêu cầu giữ nguyên giá bán xăng dầu

Bộ Tài chính cho biết thông báo này nhằm "bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán", và được thực hiện "sau khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Công Thương".
Bộ Tài chính cho biết thông báo này nhằm "bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán", và được thực hiện "sau khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Công Thương".

Chiều 19/1, Bộ Tài chính có thông báo gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối, yêu cầu giữ nguyên giá bán xăng dầu.

Bộ Tài chính cho biết thông báo này nhằm "bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán", và được thực hiện "sau khi đã trao đổi ý kiến với Bộ Công Thương".

Cũng trong thông báo, Bộ Tài chính yêu cầu giữ nguyên mức trích quỹ bình ổn giá đối với mặt hàng xăng, dầu; thuế suất thuế  nhập khẩu các mặt hàng xăng, dầu.

Đồng thời, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được phép sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra; cụ thể như sau:

- Xăng: 1.400 đồng/lít;

- Diezel: tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá thêm 550 đồng/lít (từ 690 đồng/lít lên 1.240 đồng/lít);

- Dầu hỏa: tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá thêm 340 đồng/lít (từ 440 đồng/lít lên 780 đồng/lít);

- Dầu mazut: tăng mức sử dụng quỹ bình ổn giá thêm 870 đồng/kg (từ 740 đồng/kg lên 1.610 đồng/kg);

Thời gian có hiệu lực của thông báo này áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra được thi hành kể từ 10 giờ sáng ngày 19/1/2012.

Đọc thêm

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Bản sao số công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

Các đối tác thương mại của Mỹ thay đổi thế nào theo thời gian?

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: