
Ngày 29/3, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cơ quan Hợp tác Phát triển Tây Ban Nha (AECID) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã khai trương dự án hỗ trợ xây dựng và triển khai các chương trình về xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em tồi tệ ở Việt Nam, với tổng kinh phí 2,5 triệu Euro.
Theo báo cáo của ILO, trên thế giới, tình trạng lao động trẻ em vẫn là một vấn đề phổ biến, trong đó có nhiều trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện làm việc độc hại, nguy hiểm. Số liệu nghiên cứu của tổ chức này năm 2006 cho thấy, có ít nhất 218 triệu lao động trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 17 và hầu hết tập trung ở các nước đang phát triển.
Tại Việt Nam, khảo sát của Viện Khoa học lao động và xã hội tiến hành năm 2009 tại 8 tỉnh cũng cho thấy lao động trẻ em có ở tất cả các độ tuổi từ 5 đến 17 tuổi. Năm 2009, báo cáo của 63 tỉnh, thành phố cho thấy, đang có khoảng trên 25.000 trẻ em lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Dự án của ILO hướng đến mục tiêu phòng ngừa và từng bước xoá bỏ các hình thức lao động trẻ em ở Việt Nam. Dự án sẽ thực hiện các chương trình hành động trực tiếp, nhằm mục tiêu hỗ trợ 5.000 trẻ em và vị thành niên.
Giám đốc văn phòng ILO tại Việt Nam, bà Rie Vejs Kjeldgaard cho biết, cơ quan này đã triển khai các dự án tương tự ở 25 quốc gia trên thế giới. Trong phạm vi Việt Nam, chương trình thí điểm sẽ thực hiện tại năm tỉnh, thành là Hà Nội, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam và Đồng Nai trong bốn năm với nguồn tài trợ từ Cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha.
Phát biểu tại lễ khai trương dự án, ông Nguyễn Thanh Hoà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng, các hoạt động của dự án sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống luật pháp, chính sách liên quan đến lao động trẻ em, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về lao động trẻ em; nâng cao năng lực quản lý, giám sát, đánh giá cho các đối tác thực hiện dự án; xây dựng và thực hiện các mô hình can thiệp, trợ giúp trẻ em thoát khỏi các hình thức lao động trẻ em tồi tệ.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.