
Chiều nay (28/9), Ban Chỉ đạo quốc gia kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm Đại lễ.
Theo Thứ trưởng Bộ Văn hóa ,Thể thao và Du lịch Lê Tiến Thọ, với số lượng người tham gia lên tới 31.000 người, đây được coi là lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành có quy mô lớn nhất từ trước đến nay.
Trong số 31.000 người tham gia, lực lượng công an có 1.000 người, dân quân tự vệ có 1.000 người, còn lại là lực lượng thuộc quân đội. Chương trình bắt đầu vào 7h55 phút ngày 10/10 và sẽ kéo dài trong 2 giờ, khởi động bằng lễ rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thắp lên đài lửa.
Về lễ diễu binh, đoàn diễu binh bắt đầu từ đường Hùng Vương chia làm 2, rồi theo các tuyến đường phố: Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Nhà hát lớn và Nguyễn Thái Học - Kim Mã – khách sạn Deawoo.
Ở những tuyến đường có đoàn diễu binh đi qua, người dân có thể đứng hai bên đường để theo dõi đoàn diễu binh. Toàn bộ chương trình cũng được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình để người dân trên toàn quốc có thể theo dõi. Trên các tuyến đường lớn của Thủ đô còn có 20 màn hình lớn, chiếu trực tiếp chương trình để phục vụ khách du lịch.
Riêng lễ diễu hành sẽ được thực hiện bằng xe rước rồng thời Lý, xe rước biểu trưng Hà Nội, xe rước bằng UNESCO công nhận Hoàng thành Thăng Long là Di sản văn hóa thế giới qua một số tuyến phố trung tâm.
Ngoài ra, sẽ có 10 máy bay trực thăng mang cờ Đảng, cờ Tổ quốc và khẩu hiệu mang dòng chữ “Kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội”. Kết thúc chương trình mít tinh, diễu binh, diễu hành sẽ có 1.000 em thiếu nhi thả bóng bay và chim bồ câu.
Theo Ban tổ chức, trong các ngày diễn ra lễ sơ duyệt (2/10) và tổng duyệt (7/10), các tuyến đường nằm trong khu vực cấm cũng sẽ bị phong tỏa. Người dân sinh sống và làm việc ở các tuyến phố này cần lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân và thực hiện theo sự hướng dẫn của cơ quan an ninh tại đó.
Chương trình quy mô này sẽ được phát trực tiếp trên nhiều kênh truyền hình cùng 20 màn hình lớn lắp đặt tại các địa điểm công cộng.
Trường hợp mưa bão không thể tổ chức mít tinh, diễu binh, diễu hành tại quảng trường Ba Đình, sẽ tổ chức lễ kỷ niệm tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.
Cũng theo Ban tổ chức, tối 10/10, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa trong 15 phút ở 28 điểm gồm nhiều quận, huyện, thị xã. Riêng pháo hoa tầm cao được bắn ở 4 địa điểm là bờ hồ Hoàn Kiếm, vườn hoa Lý Tự Trọng, công viên Thống Nhất và hồ Văn Quán. Pháo hoa nghệ thuật sẽ được bắn ở sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.