
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội vừa có báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.
Cơ quan này cho biết, tại kỳ họp thứ 6, cử tri cả nước đã gửi đến Quốc hội 2.195 kiến nghị, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, lao động - thương binh và xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo; giao thông vận tải, nội vụ, tài chính, kế hoạch, đầu tư, công thương, tài nguyên và môi trường…
Từ sau kỳ họp thứ 6 đến nay, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan, tổ chức khác ở Trung ương đã tiếp thu, nghiên cứu, giải quyết, trả lời 1.924 kiến nghị của cử tri.
Trong đó, có 966/1.924 kiến nghị, chiếm 50,2% đã được các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, tiếp thu, giải quyết, như: điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp; quản lý phân bón…
Có 297/1.924 kiến nghị, chiếm 15,4% đang được nghiên cứu, như: cơ chế chính sách đối với quản lý và bảo vệ rừng phòng hộ; quản lý, khai thác gỗ tự nhiên; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm; kinh doanh xăng dầu; chế độ bồi dưỡng phục hồi sức khỏe, cấp phương tiện trợ giúp đối với người có công với cách mạng…;
Có 562/1.924 kiến nghị, chiếm 29,2% đã được giải trình, cung cấp thông tin với cử tri, như: kiểm soát thị trường, ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; thu hồi diện tích đất đã cấp phép cho doanh nghiệp để triển khai dự án nhưng không triển khai hoặc triển khai không hiệu quả...
Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, bên cạnh những mặt tích cực, công tác trả lời và giải quyết các kiến nghị của cử tri vẫn còn một số hạn chế.
Cụ thể, vẫn còn có bộ, ngành trả lời cử tri còn chậm; văn bản trả lời còn chung chung, chưa đi thẳng vào vấn đề cử tri kiến nghị hoặc chưa giải trình, cung cấp đầy đủ thông tin để cử tri hiểu, chia sẻ nên chưa được cử tri đồng tình, tiếp tục kiến nghị.
Báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri chưa nêu được đầy đủ thông tin làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả giải quyết; một số bộ, ngành còn lúng túng, chưa xác định rõ nội dung tiếp thu, sẽ giải quyết với việc giải trình, cung cấp thông tin đến cử tri nên không xác định được lộ trình giải quyết những vấn đề cử tri kiến nghị.
Bên cạnh đó, việc thực hiện kiến nghị của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dụng cụ thể vẫn còn chậm như: sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nghị định về kinh doanh xăng dầu; quản lý, sử dụng đất nông trường, lâm trường, việc giải quyết khó khăn cho người dân bị thu hồi đất ở các khu tái định cư…
Đặc biệt là chưa có sự phối hợp tích cực để trả lời thấu đáo các kiến nghị của cử tri liên quan đến nhiều bộ, ngành; báo cáo của một số cơ quan về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri chất lượng chưa cao, chưa cụ thể; chưa xác định tiến độ giải quyết và trách nhiệm của ngành mình.
Uỷ ban Thường vụ Quốc hội kiến nghị Chính phủ và các bộ, ngành sớm khắc phục những hạn chế, tồn tại nêu trên.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.