
Sở Y tế Hải Phòng vừa có thông tin về các trường hợp liên quan đến ca tái dương tính trên chuyến bay từ Tp.HCM ra Hải Phòng, xác định được đã có 56 hành khách, hiện tất cả đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Theo Sở Y tế Hải Phòng, tính đến chiều ngày 7/3, đã phát hiện và quản lý tất cả 56 hành khách trên chuyến bay VN 1188 từ sân bay Tân Sơn Nhất, Tp.HCM hạ cánh tại sân bay Cát Bi, Hải Phòng vào 11h30 phút ngày 6/3.
Trong đó, 10 trường hợp là F1 và 46 hành khách khác có liên quan. Đến thời điểm này, 56 trường hợp trên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.
Trong thời gian tới, các trường hợp F1 tiếp tục thực hiện cách ly tại nhà đủ 14 ngày và được lấy mẫu xét nghiệm. Đối với các hành khách khác cùng chuyến bay (không phải F1) đã có kết quả âm tính được gỡ bỏ cách ly, theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày tiếp theo, lấy xét nghiệm lại khi có triệu chứng.
Trước đó, tối 6/3, Sở Y tế Hải Phòng nhận báo cáo nhanh của Trung tâm Y tế dự phòng sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình về trường hợp bệnh nhân Covid-19 điều trị khỏi về Thái Bình (bệnh nhân 2.148).
Bệnh nhân 2.148, nữ, quốc tịch Đài Loan, nhập cảnh từ Đài Loan vào Việt Nam ngày 28/1, được phát hiện dương tính và nhập viện ngày 11/2, được điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi, Tp.HCM đến ngày 3/3 thì được công bố khỏi bệnh.
Ngày 6/3, bệnh nhân từ Tp.HCM ra Hải Phòng trên chuyến bay VN 1188 hạ cánh tại sân bay Cát Bi khoảng 11h30 phút sáng cùng ngày. Từ sân bay được người nhà bố trí đi xe riêng về Bệnh viện Phổi, Thái Bình lúc 14h05 chiều 6/3 và được cách ly ngay.
Trong ngày 6/3, bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
Ngay sau khi nhận được thông tin về trường hợp ca bệnh nói trên, trong tối và đêm 6/3, Sở Y tế đã đề nghị Cảng vụ hàng không Sân bay quốc tế Cát Bi cung cấp danh sách tất cả hành khách đi trên chuyến bay VN1188 từ Tp.HCM đến sân bay Cát Bi lúc 11h30 ngày 6/3 (tổng số có 159 hành khách).
Qua rà soát các trường hợp là nhân viên phục vụ chuyến bay, nhân viên mặt đất đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, Sở Y tế Hải Phòng yêu cầu nếu có địa chỉ cư trú tại Hải Phòng thì cung cấp danh sách cho Trung tâm Y tế quận, huyện đóng trên địa bàn để được lấy mẫu xét nghiệm và hướng dẫn cách ly, giám sát theo dõi sức khỏe.
Đồng thời, phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi phun khử khuẩn toàn bộ khu vực ga đến trong nước và các khu vực liên quan, lập danh sách những hành khách hiện đang có mặt tại Hải Phòng.
Các Trung tâm Y tế quận huyện tiến hành lấy mẫu tất cả các trường hợp này gửi về Trung tâm Y tế dự phòng làm xét nghiệm, thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày đối với những hành khách ngồi cùng hàng và trước sau 2 hàng ghế trên chuyến bay với ca bệnh (các hàng ghế 12, 14, 15, 16, 18). Những hành khách khác cách ly tại nhà trong lúc chờ kết quả xét nghiệm.
Từ ngày 28/1 đến nay, Hải Phòng ghi nhận tổng số 4 ca mắc Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng, hiện bệnh nhân 1.561 đã công bố khỏi bệnh. 3 ca bệnh đang điều trị là bệnh nhân 2.385, 2.391 và 2.392, các bệnh nhân hiện có sức khỏe ổn định, không có triệu chứng lâm sàng.
Tính từ ca bệnh được phát hiện gần nhất, đến nay thành phố 13 ngày không ghi nhận ca mắc mới trong cộng đồng.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.