Nhu cầu thoát hàng vẫn xuất hiện trong sáng đầu tuần bất chấp cuối tuần qua thông tin kinh tế vĩ mô quý 3 được công bố khá tích cực. Một nhịp trượt giảm kéo khá dài, chủ yếu do hiệu ứng của việc giảm mua hơn là tăng bán. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm mạnh 21% so với phiên trước, ở mức thấp nhất 14 phiên trong khi toàn thời gian số cổ phiếu xanh luôn áp đảo số giảm...
Thanh khoản sáng nay rất kém nhưng các cổ phiếu giao dịch nhiều nhất vẫn chủ đạo tăng giá.
Nhu cầu thoát hàng vẫn xuất hiện trong sáng đầu tuần bất chấp cuối tuần qua thông tin kinh tế vĩ mô quý 3 được công bố khá tích cực. Một nhịp trượt giảm kéo khá dài, chủ yếu do hiệu ứng của việc giảm mua hơn là tăng bán. Thanh khoản sàn HoSE sáng nay giảm mạnh 21% so với phiên trước, ở mức thấp nhất 14 phiên trong khi toàn thời gian số cổ phiếu xanh luôn áp đảo số giảm.
VN-Index tăng tốt nhất ngay vài phút sau khi có giá mở cửa, chỉ số đạt đỉnh trên tham chiếu hơn 8 điểm. Tuy nhiên ngay sau đó là một đợt trượt giảm, chỉ số chạm đáy thứ nhất lúc 10h25 và đáy thứ hai tương đương lúc 11h, chỉ còn tăng hơn 1 điểm. Từ đáy này thị trường hồi dần trong 30 phút cuối, chốt phiên sáng VN-Index 4,25 điểm tương đương 0,33%.
Nhịp trượt giảm này cho thấy sức ép từ bên bán có phần vượt trội so với sức mua, nhưng cũng cho thấy bên bán không thực sự xả hàng quyết liệt. Đầu tiên là độ rộng: Tại đỉnh vài phút đầu tiên VN-Index ghi nhận 223 mã tăng/49 mã giảm. Đến lúc 10h25 là 188 mã tăng/134 mã giảm, lúc 11h có 187 mã tăng/146 mã giảm và cuối phiên là 216 mã tăng/130 mã giảm. Có thể thấy dù chỉ số trượt dốc nhưng không đỏ, đồng thời cổ phiếu giữ giá trên tham chiếu nhiều hơn.
Thứ hai là thanh khoản, giá suy yếu dần nhưng thanh khoản sáng nay rất thấp, sàn HoSE chỉ khớp gần 4.323 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với sáng phiên thứ Sáu tuần trước. Nếu người bán thực sự xả hàng thì thanh khoản đã cao hơn nhiều và giá đỏ trên diện rông. Hiệu ứng trượt giá này có yếu tố giảm mua nhiều hơn. Hai phiên cuối tuần trước thị trường giảm mạnh và có một ngày giao dịch rất lớn. Đến sáng nay nhu cầu bán đã giảm đáng kể.
Dĩ nhiên thanh khoản thấp cũng chưa thể hiện dòng tiền vào mua một cách quyết liệt. Trong 30 phút cuối, giá mới từ từ hồi tốt hơn và giao dịch vẫn rất chậm. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu thay đổi trong tâm lý giao dịch khi bên bán đã xả xong và bên mua bắt đầu nâng giá dần lên. Biên độ phục hồi giá từ mức thấp nhất của cổ phiếu cũng còn hạn chế. Thống kê trên HoSE, mới có khoảng 18,4% số mã phát sinh giao dịch ở sàn này chốt giá cuối phiên sáng cao hơn mức đáy từ 1% trở lên. Dù vậy đại đa số cổ phiếu (72%) đã chốt giá cao hơn mức thấp nhất buổi sáng.
Trong 216 cổ phiếu tăng giá trong VN-Index, cũng mới chỉ có 58 mã tăng hơn 1% so với tham chiếu, thanh khoản chiếm 35,1% tổng giá trị khớp của sàn. Nhóm ấn tượng nhất là STB tăng 3,02% thanh khoản 242,1 tỷ đồng; ORS tăng 3,48% khớp 158,4 tỷ; TPB tăng 1,45% khớp 118,1 tỷ; MBB tăng 1% khớp 118,1 tỷ; SSI tăng 1,1% với 110,7 tỷ; HCM tăng 1,81% với 101,6 tỷ; VCI tăng 1,24% với 98 tỷ. Có thể thấy nhóm ngân hàng và chứng khoán đang thu hút dòng tiền vượt trội và có hiệu ứng giá tương xứng với thanh khoản. Tất cả các mã này đều có một nhịp “uốn” giá trong phiên sáng, một số thậm chí còn xuống dưới tham chiếu trước khi hồi lên mạnh mẽ, đạt biên độ phục hồi khá ấn tượng.
Phía giảm giá vẫn đang phù hợp với trạng thái bán yếu, dù vẫn còn 130 mã đỏ. Trong số này có 40 mã giảm hơn 1% nhưng thanh khoản chỉ chiếm 4,8% toàn sàn HoSE. Rất ít cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao, có thể kể tới HDB giảm 1,28% khớp 130,2 tỷ; OCB giảm 1,17% khớp 28 tỷ; HAG giảm 1,34% khớp 27,8 tỷ. Ngoài ra chỉ vài cổ phiếu khác giao dịch được 2-3 tỷ đồng mỗi mã.
Thanh khoản thấp, cổ phiếu xanh nhiều và đại đa số thoát giá đáy là một tín hiệu tốt sau nhịp điều chỉnh tăng tốc cuối tuần qua. Trong một xu hướng giảm thì bên bán sẽ là những người quyết định thanh khoản, còn bên mua hầu hết là thụ động chờ ở các mức giá sâu. Nếu giá giảm ít và cạn kiệt thanh khoản tức là người bán đã không còn thoát hàng một cách quyết liệt nữa.
Nhóm cổ phiếu blue-chips sáng nay cũng giữ khá ổn định, dù không tăng mạnh. VN30-Index đang tăng 0,45% với 20 mã xanh/6 mã đỏ. Cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ tốt nhất của VN-Index khi 4 mã kéo điểm nhiều nhất là STB, TCB, MBB và CTG. Dù vậy từ góc độ vốn hóa, trong 10 mã lớn nhất thị trường, không cổ phiếu nào tăng quá 1%, mạnh nhất là TCB 0,83%. Điều này khiến VN-Index chỉ có thể không đỏ, chứ chưa đủ lực để tăng tốt hơn. Yếu tố quyết định vẫn phải chờ dòng tiền nâng giá quyết liệt hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài cũng đang giảm cường độ giao dịch rất nhiều, tổng giá trị mua trên HoSE sáng nay chỉ đạt 294,4 tỷ đồng, mức thấp lịch sử kể từ đầu năm. Bên bán cũng yếu, đạt 417,5 tỷ đồng, tương ứng mức bán ròng khoảng 123 tỷ. Duy nhất 2 mã bị bán đáng kể là HDB -45,6 tỷ ròng và VPB -31,8 tỷ. Bên mua cũng chỉ có STB 64,4 tỷ là nổi bật.
Cùng chuyên mục
Chỉ số DXY giảm mạnh nhất một thập kỷ, dòng tiền toàn cầu "né" Mỹ chảy đi đâu?
Hiện, chỉ số DXY đã giảm hơn 10% trong nửa đầu năm - mức giảm sâu nhất trong nhiều thập kỷ qua. Khi đồng đô la Mỹ mất giá mạnh, các khoản đầu tư và tài sản tại Mỹ cũng giảm giá trị khi quy đổi sang các đồng tiền khác.
Chuyên gia gợi ý loạt cổ phiếu cho nhà đầu tư "sửa sai" khi VN-Index công phá đỉnh lịch sử
Nhà đầu tư vẫn chưa quá chậm chân bởi con sóng tăng có thể tiếp diễn đến năm 2026. Vì vậy, từ nay đến cuối tháng 8 thị trường có nhịp điều chỉnh kỹ thuật, sẽ có cơ hội để tham gia...
Việt Nam mong muốn Hàn Quốc hỗ trợ nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin cho thị trường chứng khoán
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng bày tỏ mong muốn phía Hàn Quốc hỗ trợ Uỷ ban Chứng khoán Việt Nam nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Giá vàng tăng nhẹ sau số liệu lạm phát Mỹ, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng
Giá vàng thế giới tăng nhẹ sau khi báo cáo lạm phát mới nhất của Mỹ củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 9...
SMC vừa hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế
Ngày 12/8, SMC cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ nộp thuế theo thông báo số 10662/TB-HCM-KĐT ngày 22/7 và Quyết định số 5137/QĐ-HCM-KĐT ngày 6/8/2025 của Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: