
Thị trường tăng liên tục trên 65 điểm mà chưa có điều chỉnh là điều hiếm thấy.
Thị trường ngày 4/6/2018:
Thị trường tiếp tục diễn biến trêu tức các nhà đầu tư lỡ nhịp. Chẳng có điều chỉnh nào hết nhưng rất nhiều người lại mong ngóng điều đó.
Thị trường phái sinh còn chênh lệch tệ hơn hai phiên cuối tuần trước. Basis của tháng 5 lúc đóng cửa là -16 điểm, của tháng 7 là -8,5 điểm. Trong phiên thị trường phái sinh phản ứng lờ đờ với tất cả các cú đẩy điểm số tại VN30. Như vậy thị trường này vẫn đang chiết khấu sẵn cho một cú sụt giảm lớn.
Vấn đề là cú sụt đó có diễn ra hay không, vào lúc nào. Với vòng quay T3 về liên tục thì trên lý thuyết luôn tồn tại một lượng cổ phiếu có lợi thế về giá. Thế nhưng nếu không có ai muốn chốt non thì cũng khó tạo nguồn cung lớn. Ví dụ rõ nhất là cổ phiếu ngân hàng, mức lợi nhuận ngắn hạn rất cao mà vẫn đang tăng chưa thấy dừng lại.
Hôm nay thanh khoản tiếp tục giảm. Nếu tính cả hiệu ứng tăng giá cổ phiếu thì dòng tiền là đuối. Đó là biểu hiện của phản ứng chống đối từ phía người cầm tiền: Giá tăng quá nhanh thì không mua. Sự kiên nhẫn đang được thử thách với con mắt tò mò quan sát: Liệu khả năng kéo lên liên tục sẽ tiếp diễn đến lúc nào?
Nếu thị trường đang tồn tại một sự giằng co trong tâm lý như vậy thì các phiên điều chỉnh xảy ra sẽ phát tín hiệu xác nhận. Sức ép không mua được trong chiều giá tăng sẽ dẫn đến hành động mua khi giá giảm. Nói chung thị trường luôn cần đón nhận thêm một lượng tiền mới vào thì cơ hội sẽ kéo dài hơn.
Diễn biến của thị trường mạnh một cách kỳ lạ nhưng cũng chỉ mang tính thời điểm. Các vận động bình thường tạo nền tảng vững chắc cho một xu hướng đã lặp đi lặp lại thì vẫn sẽ xảy ra.
Giao dịch:
Thị trường rất khó chịu. VN30 có vùng cản cứng ở 996-997 và cả chiều nay húc vào đó. Thế nhưng cơ hội quay đầu lại không rõ ràng trong khi basis trọn ngày duy trì âm 10-15 điểm. Vì vậy Long cũng khó mà Short cũng khó. Không giao dịch được gì.
* "Blog chứng khoán" mang tính chất cá nhân và không đại diện cho ý kiến của VnEconomy. Những quan điểm, đánh giá là của cá nhân nhà đầu tư và VnEconomy tôn trọng quan điểm cũng như văn phong của tác giả. VnEconomy và tác giả không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh liên quan đến các đánh giá và quan điểm đầu tư được đăng tải.
Tổng lợi nhuận sau thuế của nhóm này tăng 17,5% so với cùng kỳ, ghi nhận mức tăng thấp nhất trong 5 quý gần đây...
Nhóm cổ phiếu ngân hàng đồng loạt giảm cực mạnh sáng nay khiến VN-Index bốc hơi 1,85%, hoàn toàn xuyên thủng vùng đáy ngắn hạn hồi tháng 6 vừa qua. Số mã đỏ nhiều gấp 7 lần số xanh, trong đó 43% cổ phiếu của VN-Index bốc hơi quá 2% giá trị.
Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố lợi nhuận trước thuế lên gần 370 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được ghi nhận trong giai đoạn doanh nghiệp chính thức trở thành công ty đại chúng và chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.
KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý 4/2026.
Mức đánh giá xu hướng của VN-Index đã bị hạ xuống mức tiêu cực, phản ánh cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay trở nên khó khăn hơn.
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.