08:24 30/09/2011

Bộ Công Thương “dựng” kịch bản xuất, nhập khẩu

Diệu Hương

Khả năng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu sẽ tăng trưởng rất cao trong năm nay, tiếp tục duy trì đà tăng trong năm tới

Bộ Công Thương dự báo nhập siêu năm 2011 chỉ ở mức 10 tỷ USD, bằng 10,5% kim ngạch xuất khẩu cả năm.
Bộ Công Thương dự báo nhập siêu năm 2011 chỉ ở mức 10 tỷ USD, bằng 10,5% kim ngạch xuất khẩu cả năm.
Theo dự báo của Bộ Công Thương, khả năng kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu sẽ tăng trưởng rất cao trong năm nay, tiếp tục duy trì đà tăng trong năm tới và nhập siêu được khống chế ở mức thấp.

Dữ liệu cập nhật từ Tổng cục Thống kê cho hay, tính đến tháng 9/2011, ước tính tổng kim ngạch xuất khẩu đã vượt 70 tỷ USD, tăng tới 35,4% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu cùng thời kỳ khoảng 76,87 tỷ USD, tăng tương ứng 26,9%.

Với tăng trưởng xuất khẩu vượt trội so với nhập khẩu, nhập siêu giảm khá mạnh cả về con số tuyệt đối lẫn tỷ lệ so với kim ngạch xuất khẩu. Tính đến thời điểm này, nhập siêu chiếm chưa tới 10% tổng kim ngạch xuất khẩu, mức rất thấp kể từ năm 2007 đến nay.

“Nhập siêu đang giảm dần, chủ yếu từ Trung Quốc, các nước ASEAN, và Đài Loan”, Bộ Công Thương cho biết như vậy tại một báo cáo mới đây, gửi Văn phòng Chính phủ.

Ngoại thương Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, từ khủng hoảng chính trị châu Phi và Trung Đông, nợ công châu Âu và Mỹ, thảm họa động đất, sóng thần tại Nhật Bản…

Trái ngược với nhiều nhận định gần đây cho rằng, kinh tế thế giới đang phục hồi chậm lại, quan điểm của Bộ Công thương là tình hình ngoại thương Việt Nam vẫn có khả năng tăng trưởng rất cao trong những tháng còn lại của năm 2011 .

Theo dự báo của Bộ, xuất khẩu năm 2011 tăng 10% so với chỉ tiêu Quốc hội giao hoàn toàn có khả năng đạt và vượt. Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2011 ước tính có thể đạt 95 tỷ USD, tăng khoảng 31,6% so với năm 2010 và vượt 21,6% so với chỉ tiêu Quốc hội.

Do tốc độ tăng kim ngạch nhập khẩu ở mức thấp hơn, chỉ tiêu nhập siêu không vượt quá 18% kim ngạch xuất khẩu của Quốc hội giao và không quá 16% của Chính phủ giao cũng có khả năng đạt ở mức thấp.

Bộ cho rằng, kim ngạch nhập khẩu cả năm nay vào khoảng 105 tỷ USD và nhập siêu năm 2011 chỉ ở mức 10 tỷ USD, bằng 10,5% kim ngạch xuất khẩu cả năm và thấp hơn 5,5 điểm phần trăm so với chỉ tiêu Quốc hội.

Đối với năm 2012, Bộ Công thương tỏ ra thận trọng hơn. Bộ cho rằng, năm tới kinh tế thế giới sẽ tăng trưởng mạnh hơn so với năm nay, tuy nhiên vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn đe dọa đà phục hồi.

Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) mới đây cũng đã điều chỉnh dự báo  tốc độ tăng trưởng khối lượng thương mại thế giới năm 2012 xuống mức 6,7%, giảm 0,2% so với trước đó.

Tuy nhiên về giá cả, Bộ Công Thương cho rằng, việc phục hồi mạnh hơn của kinh tế thế giới trong năm 2012 sẽ làm tăng nhu cầu về hàng hóa, khiến giá cả tiếp tục gia tăng. Trong khi đó, các cú sốc cung do điều kiện thời tiết khó lường, sự tăng trưởng quá nóng của các nền kinh tế châu Á (trừ Nhật bản), chính sách bảo hộ thương mại của các nước… sẽ tiếp tục gây áp lực lạm phát tăng cao.

Một lưu ý khác từ Bộ chuyên quản xuất nhập khẩu, việc USD có xu hướng tăng giá trở lại đang là dấu hiệu tích cực cho hoạt động xuất khẩu của Việt Nam, cũng như nỗ lực kiềm chế lạm phát trong nước.

Bộ dự báo, kim ngạch xuất khẩu năm tới có thể tăng khoảng 12% so với năm nay và đạt kim ngạch khoảng 106,4 tỷ USD. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu có thể tăng mạnh hơn và nhập siêu sẽ “nới” rộng, ước tính lên đến 12,8 tỷ USD, bằng 12% kim ngạch xuất khẩu.