
Trong công tác bảo hộ công dân thì bảo vệ ngư dân là một trong những việc quan trọng và ưu tiên, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định trong chương trình “Dân hỏi – Bộ trưởng trả lời” trong chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam tối 22/7.
Với câu hỏi về các giải pháp bảo vệ hàng trăm ngàn tàu cá và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cho biết bảo vệ ngư dân đòng thời ngăn chặn việc xâm phạm của nước ngoài vừa là trách nhiệm vừa là tình cảm đối với ngư dân, những người ngày đêm bám biển làm kinh tế và đóng góp vào việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam.
Theo Bộ trưởng, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho Chính phủ để xây dựng khung pháp lý và hợp tác với bên ngoài, với các nước láng giềng, như đã xây dựng hiệp định về nghề cá. “Quốc hội vừa qua đã thông qua Luật Biển Việt Nam, trong luật này đã xác định rõ vùng biển, vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa, đó là khung pháp lý để ngư dân đánh cá hợp pháp. Đồng thời là khung pháp lý để đấu tranh ngăn ngừa hành vi vi phạm vùng biển của Việt Nam”, ông nói.
Bộ trưởng cũng cho biết, Bộ Ngoại giao đã tham gia tích cực đấu tranh với các nước khi có vi phạm vào vùng biển nhất là ngư dân nước ngoài vào vùng biển Việt Nam. Khi có vụ việc ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ trái phép trên vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan đại diện nhanh chóng tham gia, đến giải quyết và yêu cầu thả thuyền và người của Việt Nam vô điều kiện.
Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương nâng cao ý thức ngư dân về pháp luật, để ngư dân khi đánh cá biết đâu là biển nước ta, biết đâu là vùng biển của nước khác khi đã được phân định rõ để không vi phạm vùng biển nước khác. Khi ngư dân khi gặp sự cố trên biển, yêu cầu các cơ quan sở tại của các nước tham gia cứu hộ cứu nạn cho ngư dân, tạo điều kiện cho ngư dân vào tránh bão cũng nằm trong công tác bảo hộ ngư dân, Bộ trưởng trả lời.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.