
"Tôi biết là vay ODA sắp vượt trần rồi, đề nghị Uỷ ban Tài chính - Ngân sách canh chừng để thông báo với Chính phủ", Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh khi gói lại phiên thảo luận về dự thảo Luật Quản lý nợ công (sửa đổi), chiều 12/9 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.
Quy định về cơ quan quản lý nợ công là vấn đề duy nhất được bàn thảo, sau khi đã yêu cầu Chính phủ làm rõ hơn lý do kiên quyết "đòi" giữ cả ba đầu mối như hiện tại.
Theo quy định hiện hành thì Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì giúp Chính phủ quản lý thống nhất về vốn ODA, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là đại diện chính thức bên vay tại các tổ chức tài chính quốc tế. Cân đối nguồn vốn trả nợ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài chính.
Nhấn mạnh nợ công là vấn đề rất quan trọng, nhất là trong điều kiện nợ công của Việt Nam đã sát trẩn, Phó chủ tịch Phùng Quốc Hiển khẳng định việc quản lý hiện tại có nhiều hạn chế và sửa luật chính là để khắc phục hạn chế đó.
Và, trách nhiệm của Chính phủ là thực hiện nghiêm túc tinh thần nghị quyết 07 của Bộ Chính trị: gắn trách nhiệm quyết định chi ngân sách, vay nợ công với trách nhiệm quản lý ngân sách nhà nước và trả nợ công.
Theo ông Hiển, hiện nay có sự chồng chéo trong quản lý, nhất là với các khoản vay nước ngoài trong đó có ODA và một số khoản vay với định chế tài chính nước ngoài.
Nhiều năm Chính phủ phải sang báo cáo để điều chỉnh, nhiều lần vượt dự toán vì quản lý không tốt rồi - ông Hiển nói.
Phó chủ tịch cho biết là ông cũng đã giao cho Uỷ ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội có văn bản thông báo với Chính phủ là số vốn vay ODA đã sắp vượt 300.00 tỷ đồng theo quyết định của Quốc hội rồi
(trong hai triệu tỷ đồng tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 Chính phủ được vay 300 nghìn tỷ vốn nước ngoài - PV)
.
Nếu tiếp tục vay vượt trần này là không thực hiện đúng tinh thần nghị quyết của Quốc hội - ông Hiển nhấn mạnh. Cho biết đã giao cho uỷ ban giúp Quốc hội "gác cửa" ngân sách canh chừng, Phó chủ tịch nói vay đến "điểm G" là sẽ có văn bản chính thức thông báo với Chính phủ.
Quá trình khai thác, đàm phán chưa quản lý chặt được nên sửa luật phải khắc phục được những tồn tại này - ông Hiển yêu cầu.
Vì thế, sửa luật lần này theo ông Hiển phải nêu rõ Bộ Tài chính phải chịu trách nhiệm chính về vấn đề nợ công và
sẽ phải điều chỉnh nhiều quy định cho chặt chẽ. Lấy ví dụ nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước, Phó chủ tịch nói qua nhiều lần giám sát ông đã hỏi Thống đốc Lê Minh Hưng thời ông Hưng còn làm Phó thống đốc là có nắm được câu chuyện vốn vay mà cơ quan này đi đàm phán được sử dụng thế nào không thì câu trả lời là chỉ làm theo nhiệm vụ được phân công (đàm phán và đại diện bên vay) chứ đầu tư vào đâu có hiệu quả hay không thì không thuộc trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước.
Như vậy phải có người chịu trách nhiệm chính chứ không thể một anh quyết định lãi suất, một anh đi vay, trả nợ thì không hợp lý - Phó chủ tịch gút lại vấn đề.
Ngân hàng về làm chính sách tiền tệ cho tốt, khỏi phải đi vay mà không biết sử dụng có hiệu quả hay không, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp lời Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.