
Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại hội nghị 25 năm thu hút FDI tổ chức tại Hà Nội sáng nay (27/3), chính là việc các tỉnh thành không thống nhất quan điểm với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xung quanh một nội dung quan trọng, liên quan đến phân cấp trong cấp phép đầu tư.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong bản báo cáo của mình, đã cho rằng việc thực hiện việc phân cấp đầu tư là “chưa phù hợp với tình hình thực tế”.
Đại diện cho Bộ báo cáo về vấn đề này, ông Đào Quang Thu, Thứ trưởng, đã nói rằng việc phân cấp đầu tư trong thời gian qua là “đại trà, dàn đều” nhưng “chưa tính đầy đủ đến đặc thù của địa phương về năng lực quản lý, trình độ cán bộ, quy mô nền kinh tế địa phương”.
“Tình trạng cạnh tranh trong thu hút đầu tư nước ngoài dẫn đến một số địa phương cấp phép cho các dự án tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn năng lượng sử dụng và khai thác tài nguyên không hiệu quả, chưa chú ý đầy đủ tới an ninh quốc phòng, không tính đến chất lượng, lợi ích quốc gia. Phân cấp trong bối cảnh luật pháp chính sách còn chồng chéo, thiếu quy hoạch ngành, quy hoạch chi tiết, cụ thể và đồng bộ; thiếu nội dung phân cấp phù hợp với đặc thù của từng địa phương, vùng lãnh thổ”, ông Thu nói.
Vẫn theo quan chức này, hiện các cơ quan chức năng chưa làm tốt cơ chế hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, cùng với việc quy kết trách nhiệm, chế tài xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến phân cấp; cơ chế báo cáo, trao đổi thông tin giữa trung ương - địa phương, giữa các bộ, ngành.
Với những bất cập trên, trong một nỗ lực nhằm hạn chế những tác động xấu của phân cấp, đã đưa ra một số giải pháp, được cụ thể hóa vào dự thảo nghị quyết về định hướng nâng cao hiệu quả FDI, do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo và trình lên cho Chính phủ phê duyệt.
Tuy nhiên, một trong những “giải pháp” được đưa ra trong dự thảo liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận đầu tư đã không được lãnh đạo các tỉnh thành ủng hộ, thậm chí một số người đã cảm thấy “sốc”.
Theo dự thảo, một trong những phương án để “hoàn thiện cơ chế phân cấp” chính là việc Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ “chủ trì, tổng hợp trình Thủ tướng chấp thuận đầu tư đối với các dự án có vốn trên 100 triệu USD; dự án thực hiện trên địa bàn hai tỉnh trở lên; dự án sử dụng trên 5 ha đất đối với đất đô thị và trên 50 ha đối với đất khác và một số loại dự án khác.
Nếu được thông qua, đây sẽ là một thay đổi rất đáng kể so với thực tế lâu nay.
Hiện tại, UBND các tỉnh thành được quyền cấp phép khá rộng rãi, thậm chí cho các dự án hàng tỷ USD mà không cần thông qua Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Một sự điều chỉnh chính sách theo hướng thu hẹp quyền của UBND các tỉnh thành, trong khi mở rộng nhiều quyền cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, và dĩ nhiên là không được nhiều tỉnh thành ủng hộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, ông Dương Anh Điền, nói ông không thấy sự cần thiết nào phải thay đổi quy trình cấp phép hiện tại. “Tính từ thời điểm cấp phép đến nay, chúng tôi nhận thấy công việc đã và đang trở nên thuận lợi hơn nhiều. Quy định này là không cần thiết!”.
Ông Lê Mạnh Hà, Phó chủ tịch UBND Tp.HCM, nói rằng đây là một đề xuất cần “hết sức cân nhắc và không nên áp dụng”. “Đây là một thay đổi rất lớn về chính sách. Để đánh giá về phân cấp, phải tiến hành phân tích tổng kết tình hình và không nên thay đổi đột ngột như vậy”, ông nói.
Cùng chung quan điểm này, ông Lê Phước Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Văn Sửu, Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng cần tiến hành tổng kết, nghiên cứu cụ thể tình hình hiện tại, lấy ý kiến các tỉnh thành và các nhà đầu tư thay vì đột ngột ban hành.
Một số ý kiến khác cho rằng chính sách này là "quay lại với thời kỳ trước đây".
Chưa rõ Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ “tiếp nhận” các ý kiến đóng góp này như thế nào, cũng như sau đó Chính phủ sẽ quyết định như thế nào về vấn đề này. Tuy nhiên, theo cảm nhận của VnEconomy, các cuộc tranh luận xung quanh đề xuất này của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chắc chắn sẽ nóng lên trong thời gian tới.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.