Trong giai đoạn tới, Cà Mau tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, triển khai các dự án hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử vừa có buổi tiếp bà Raïssa Marteaux, Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP. Hồ Chí Minh, nhân chuyến thăm và làm việc tại địa phương.
Trao đổi tại buổi làm việc, ông Sử cho biết Cà Mau là địa phương chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu nhưng cũng là vùng nuôi tôm lớn nhất cả nước với khoảng 418.000 ha. Vì vậy, tỉnh luôn xác định phát triển ngành tôm theo hướng xanh, tuần hoàn, phát thải thấp là mục tiêu lâu dài.
Theo báo cáo, trong những năm qua, Chính phủ Hà Lan đã hỗ trợ Việt Nam nói chung và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng triển khai nhiều chương trình phát triển nông nghiệp và thủy sản bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên nước, giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.
Các chương trình hợp tác đã góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành thủy sản, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chuyển đổi sản xuất theo hướng xanh, bền vững.
Điển hình trong đó là ShrimpTech Vietnam thúc đẩy chuyển đổi ngành tôm hướng đến phát thải ròng bằng "0"; mô hình TomGoxy Zero kết hợp nuôi tôm siêu thâm canh với phục hồi rừng ngập mặn; dự án AquaGene Vietnam nghiên cứu, chọn tạo giống tôm chất lượng cao; mô hình nuôi tuần hoàn RAS-IMTA của Tập đoàn De Heus giúp tiết kiệm nước, kiểm soát dịch bệnh.
Đặc biệt, việc Cà Mau được lựa chọn triển khai Dự án "Quản trị bền vững ngành tôm" do Tổ chức ActionAid Quốc tế (Hà Lan) và Liên minh châu Âu đồng tài trợ là minh chứng cho sự quan tâm của các đối tác quốc tế đối với ngành tôm của tỉnh. Dự án được kỳ vọng sẽ hỗ trợ Cà Mau nâng cao năng lực quản trị ngành hàng tôm, thúc đẩy sản xuất theo tiêu chuẩn ESG, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của sản phẩm tôm trên thị trường quốc tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng thông tin đến đoàn về định hướng phát triển của tỉnh với các dự án trọng điểm như: Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Khu kinh tế Năm Căn, các dự án năng lượng và kế hoạch mở rộng Cảng hàng không Cà Mau.
Trong giai đoạn tới, Cà Mau tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức, doanh nghiệp Hà Lan đầu tư, triển khai các dự án hiệu quả, góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và bền vững.
Về phía Hà Lan, bà Raïssa Marteaux khẳng định, Hà Lan và Việt Nam là đối tác quan trọng trong phát triển nông nghiệp bền vững. Tổng Lãnh sự Vương quốc Hà Lan tại TP.Hồ Chí Minh cũng đánh giá cao hợp tác giữa tỉnh Cà Mau và Hà Lan trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản bền vững; trong đó nổi bật là Chương trình phát triển thủy sản bền vững theo cách tiếp cận tích hợp (CombiTrack) và các dự án đầu tư của doanh nghiệp Hà Lan trên địa bàn tỉnh.
"Việt Nam và Hà Lan là những đối tác quan trọng, có nhiều điểm tương đồng trong định hướng phát triển nông nghiệp bền vững". Bà Raïssa Marteaux nhấn mạnh và bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với Cà Mau trong thời gian tới.
Tại buổi tiếp, hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung liên quan đến hợp tác đầu tư, phát triển hạ tầng, thúc đẩy các mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường kết nối với các tổ chức tài chính của Hà Lan.
Kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng Lãnh sự trong kết nối các cơ quan, doanh nghiệp và nhà đầu tư Hà Lan với tỉnh Cà Mau; tăng cường hợp tác về quản lý tài nguyên nước, chuyển giao công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển ngành tôm bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Ông Sử tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Cà Mau với các đối tác Hà Lan sẽ tiếp tục phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả, đóng góp tích cực vào quan hệ Đối tác toàn diện giữa Việt Nam và Vương quốc Hà Lan.
Áo cùng Czechia, Hungary, Slovakia và Ba Lan đang thúc đẩy Liên minh châu Âu (EU) điều chỉnh thị trường carbon theo hướng linh hoạt hơn. Nguyên nhân là do chi phí khử carbon quá cao trong khi hạ tầng năng lượng chưa sẵn sàng có thể khiến đầu tư và sản xuất dịch chuyển ra ngoài châu Âu…
Trong bối cảnh nguồn cung phân bón toàn cầu chịu sức ép từ biến động địa chính trị và chi phí đầu vào gia tăng, Trung Quốc đang kết hợp ổn định nguồn cung vật tư với đẩy mạnh nông nghiệp thông minh nhằm nâng cao năng suất và củng cố an ninh lương thực…
Cần nhận diện đúng những vật liệu Việt Nam phải chủ động nghiên cứu, sản xuất, dự trữ và kiểm soát chuỗi cung ứng; đồng thời xác định những khâu có thể hợp tác quốc tế trên cơ sở bảo đảm lợi ích quốc gia...
Xói lở bờ biển đang trở thành một trong những thách thức lớn đối với nhiều địa phương ven biển của Việt Nam. Trong bối cảnh đó, việc tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và ứng dụng các giải pháp khoa học, công nghệ tiên tiến được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai...
100% chất thải rắn công nghiệp phát sinh tại các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, cụm công nghiệp được thu gom, xử lý; 100% cơ sở, địa điểm tập kết, tái chế phế liệu được lập danh sách quản lý, theo dõi; kiểm soát chặt chất thải rắn công nghiệp, không để hình thành các điểm tập kết, tái chế phế liệu tự phát, gây ô nhiễm môi trường...
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Làng nghề gỗ truyền thống đang ngày càng khẳng định tay nghề trong từng đường đục, nét chạm; tìm hướng đổi mới sản phẩm, ứng dụng công nghệ, mở rộng thị trường và tận dụng phụ phẩm gỗ, từng bước hình thành chuỗi sản xuất và tiêu dùng bền vững.