
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell ngày 15/5 nhắc lại quan điểm rằng lạm phát đang giảm chậm hơn so với kỳ vọng và thực tế này sẽ khiến Fed phải duy trì trạng thái hiện tại của chính sách tiền tệ thêm một thời gian nữa.
Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Các nhà ngân hàng nước ngoài (FBA) ở Amsterdam, Hà Lan, ông Powell nhấn mạnh rằng tiến trình giảm lạm phát nhanh chóng diễn ra trong năm 2023 đã chậm lại đáng kể trong năm nay và khiến Fed phải nghĩ lại về đường đi của chính sách tiền tệ.
“Chúng tôi vốn đã không kỳ vọng đây là một con đường bằng phẳng. Nhưng các số liệu lạm phát gần đây đều cao hơn mức mà tôi cho là bất kỳ ai đã kỳ vọng. Điều đó nói lên với chúng tôi một điều rằng chúng tôi sẽ phần phải kiên nhẫn và đợi cho chính sách tiền tệ phát huy tác dụng”, nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới nói.
Ông Powell cho biết ông vẫn kỳ vọng lạm phát sẽ giảm trong thời gian còn lại của năm nay, nhưng ở thời điểm hiện tại, điều đó chưa hề xảy ra. “Tôi nghĩ đây thực sự là vấn đề giữ chính sách tiền tệ ở trạng thái hiện tại lâu hơn so với những gì đã được kỳ vọng”, người đứng đầu Fed phát biểu.
Tuy nhiên, ông Powell cũng nhắc lại quan điểm không cho rằng Fed sẽ phải tăng thêm lãi suất.
Lần tăng lãi suất gần đây nhất của Fed diễn ra vào tháng 7 năm ngoái, cũng là lần tăng lãi suất thứ 11 liên tiếp kể từ khi chu kỳ thắt chặt khởi động vào tháng 3/2022. Từ lần tăng cuối cùng đó đến nay, lãi suất quỹ liên bang (fed funds rate) - tức lãi suất điều hành của Fed - duy trì ở mức 5,25-5,5%, mức cao nhất trong hơn 23 năm trở lại đây.
“Tôi không cho rằng động thái tiếp theo có thể là tăng lãi suất, nếu dựa vào những dữ liệu mà chúng tôi đang có. Tôi cho rằng khả năng cao hơn là chúng tôi sẽ phải duy trì lãi suất ở mức hiện nay trong một thời gian”, ông Powell phát biểu.
Hiện tại, thị trường vẫn đang đặt cược vào khả năng Fed tiến hành đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên vào tháng 9, đồng thời cho rằng Fed sẽ có khoảng 1-2 đợt giảm trong cả năm nay.
Những phát biểu trong lần xuất hiện này của Chủ tịch Fed không có gì thay đổi so với quan điểm ông đã đưa ra tại cuộc họp báo ngày 1/5, sau cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày của Fed. Khi đó, ông Powell nói sau 3 tháng đầu năm với tốc độ lạm phát cao hơn dự báo, Fed “sẽ cần nhiều thời gian hơn so với kỳ vọng trước đây” để cảm thấy yên tâm rằng lạm phát sẽ tiếp tục giảm về mức 2%.
Tại cuộc họp ngày 30/4-1/5, Fed giữ nguyên lãi suất và nói rằng các nhà hoạch định chính sách tiền tệ nhận thấy “thiếu bước tiến” trong việc đưa lạm phát về 2%.
Ngày thứ Ba mang đến dữ liệu lạm phát mới đáng thất vọng. Báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) - một thước đo giá bán buôn - đến từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy mức tăng 0,5% trong tháng 4 so với tháng trước, chủ yếu do giá dịch vụ tăng.
Nhận định về báo cáo này, ông Powell cho rằng bề ngoài PPI cho thấy áp lực giá cả gia tăng nhưng các yếu tố thành phần không đồng nhất vì có một số lĩnh vực thuộc rổ hàng hoá PPI cho thấy sức ép giá cả dịu đi.
“Liệu lạm phát có dai dẳng hơn trong thời gian tới hay không? Tôi không nghĩ là chúng tôi đã biết được câu trả lời. Tôi cho rằng chúng tôi sẽ cần có thêm nhiều hơn một quý dữ liệu để có thể đánh giá”, ông nói.
Giá của những con tàu chở dầu cỡ lớn có tuổi đời từ 5-10 năm đã tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, và các giao dịch mua bán tàu được ký kết chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần như trước...
Mỹ là nền kinh tế xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới. Khả năng Washington hạn chế xuất khẩu đang được chú ý, nhất là khi Nga đã siết xuất khẩu mặt hàng này...
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Các chỉ số cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất trong 10 năm, trái ngược với đà tăng của nhóm công nghệ hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI)….
Rosatom và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam dự kiến xây dựng lộ trình dài hạn về phát triển công nghệ lượng tử, thiết lập các phòng thí nghiệm chung và đào tạo nguồn nhân lực cho một lĩnh vực công nghệ cao còn rất mới tại Việt Nam…
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.