
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (27/8) và hoàn tất một tuần đi lên, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chuẩn bị tâm lý cho nhà đầu tư về việc Fed chuẩn bị thắt lại chính sách tiền tệ.
Phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, ông Powell phát tín hiệu rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản 120 tỷ USD mỗi tháng ngay trong năm nay. Điều này không nằm ngoài dự báo trước đó của thị trường, nhưng nhà đầu tư cảm thấy yên tâm khi ông Powell nói rằng việc Fed bắt đầu nâng lãi suất sẽ không sớm diễn ra.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 0,69%, đạt 35.455,8 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,88%, đạt 4.509,37 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,23%, đạt 15.129,5 điểm.
Đây là lần thứ tư trong tuần này S&P 500 và Nasdaq đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy trong lịch sử.
Với loạt phiên lập kỷ lục, chứng khoán Mỹ khép lại một tuần tăng mạnh, với Dow Jones tăng 0,9%; S&P 500 tăng 1,5%; và Nasdaq tăng 2,8%.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã tăng mạnh trong tuần này cho tới trước bài phát biểu của ông Powell, do nhà đầu tư đặt cược vào việc Fed sắp rút lại chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo thời đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, lợi suất giảm nhẹ sau khi ông Powell nói rõ rằng việc nâng lãi suất sẽ không diễn ra ngay sau khi Fed kết thúc chương trình mua tài sản.
“Thời điểm và tốc độ của việc cắt giảm chương trình mua tài sản sẽ không nhằm phát đi một tín hiệu trực tiếp về thời điểm nâng lãi suất. Chúng tôi luôn nói rõ rằng tăng lãi suất là một bài kiểm tra khác và nghiêm ngặt hơn”, ông Powell phát biểu, đồng thời nhấn mạnh rằng lạm phát đang vững quanh ngưỡng mục tiêu 2% mà Fed đề ra. Ông cũng nói thị trường việc làm cần thêm thời gian để hồi phục tới mức tối đa, nhưng đã có những bước tiến rõ rệt về mục tiêu này.
Dựa trên tuyên bố từ khác quan chức khác của Fed, giới quan sát dự báo Fed có thể công bố chính thức việc cắt giảm chương trình mua tài sản trong cuộc họp vào ngày 21-22/9.
Phản ứng của thị trường tài chính Mỹ trong phiên này cho thấy Fed đã thành công trong việc chuẩn bị tâm lý cho nhà đầu tư để chuẩn bị bước vào thời kỳ rút lại các chính sách hỗ trợ khẩn cấp. Nhờ đó, thị trường có thể tránh được một cú sốc như hồi chối 2013, khi Fed bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản áp dụng từ khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Chiến lược gia Michael Arone của US SPDR Business at State Street Global Advisors nói rằng thị trường “thở phào” khi thấy Fed không định sớm nâng lãi suất.
“Tăng lãi suất là chuyện còn xa, và nhà đầu tư vui mừng vì điều đó. Tôi nghĩ rằng Fed xứng đáng được khen ngợi vì sự chuẩn bị tinh thần này cho thị trường, tránh được một đợt biến động mạnh. Thị trường có vẻ đã sẵn sàng đón nhận việc Fed cắt giảm chương trình mua tài sản”, ông Arone phát biểu.
Theo nhà sáng lập Adam Crisafulli của Vital Knowledge, bài phát biểu của ông Powell cũng cho thấy Fed không lo lắng nhiều về sự leo thang của giá cả. “Ông Powell dành nhiều thời lượng trong bài phát biểu để gạt bỏ mối lo lạm phát. Ông ấy đẩy lùi những nỗi lo về nâng lãi suất, nói với thị trường rằng điều kiện để tăng lãi suất cao hơn nhiều so với ngưỡng để cắt giảm chương trình mua tài sản”, ông Crisafulli nói.
Giám đốc đầu tư Cliff Hodge của Cornerstone Wealth thì nhận thấy rằng ông Powell giữ nguyên quan điểm trước đó của Fed rằng lạm phát chỉ là tạm thời. Ông Powell duy trì quan điểm này cho dù báo cáo mà Bộ Thương mại Mỹ công bố cùng ngày cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) ở Mỹ tăng 4,2% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm ngoái, mạnh nhất kể từ năm 1991, và tăng 0,4% so với tháng 6.
“Ông ấy đã thành công trong việc giao tiếp với thị trường rằng Fed có thể bắt đầu cắt giảm chương trình mua tài sản ngay trong năm nay, đồng thời củng cố ý niệm rằng cắt giảm mua tài sản không có nghĩa là thắt chặt. Chúng tôi tin rằng nếu không có thêm những trở ngại mới từ biến chủng Delta, tháng 9 sẽ đón nhận một báo cáo việc làm rực rỡ mới, mở đường cho việc Fed công bố giảm mua tài sản”, ông Hodge nói.
Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, năng lượng là nhóm tăng mạnh nhất phiên này, sau khi là nhóm giảm mạnh nhất trong phiên ngày thứ Năm. Occidental Petroleum tăng 6,9%; Cimarex Energy tăng 6,5%; và APA Corp tăng 5,9%.
Cổ phiếu các hãng sản xuất ô tô cũng tăng mạnh, như Ford tăng 3% và GM tăng 2%. Loạt cổ phiếu du lịch-lữ hành, gồm cổ phiếu hàng không, tàu du lịch và khách sạn đồng loạt đi lên.
Với phiên tăng mạnh này, chứng khoán Mỹ tiến tới hoàn tất một tháng 8 “rực rỡ”. Tính từ đầu tháng, Dow Jones đã tăng 1,4%; S&P 500 tăng 2,6%;; và Nasdaq tăng 3,1%.
Định giá P/E dự phóng năm 2026 ở mức 11,7x nhưng nhiều ngành đang được giao dịch ở mức thấp hơn đáng kể. Đây cũng là vùng thấp nhất về định giá, tương đương các đợt sụt giảm mạnh từng xuất hiện vào các năm 2020, 2022 và 2025...
Thêm một nhịp “dúi” chỉ số nữa xuất hiện sáng nay, thậm chí VNI có lúc xuống dưới đáy tháng 6/2026. Thanh khoản thấp ở nhịp giảm là một tín hiệu tốt, cho thấy đợt bán dữ dội nhất đã vãn.
Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ra khỏi diện hạn chế giao dịch kể từ ngày 14/7, sau khi hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực...
Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...
Thị trường thay đổi hoàn toàn trong phiên chiều nay khi bên mua bất ngờ nâng giá tích cực. Áp lực bán suy yếu đáng kể khiến thanh khoản rất nhỏ cũng khiến giá đảo chiều tăng hàng loạt. VN-Index đóng cửa leo lên mức 1806,63 điểm.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Bức tranh tổng thể kinh tế năm 2026 cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ rệt giữa khu vực Doanh nghiệp và Kinh tế cá thể. Ở khu vực Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh về số lượng, thu hút và phát triển lực lượng lao động lớn thì ở khu vực Kinh tế cá thể tốc độ tăng quy mô lại có xu hướng chậm lại, tỷ trọng lao động có sự dịch chuyển.