
VN-Index chốt phiên sáng nay vẫn còn xanh là nhờ vài trụ nâng đỡ, còn độ rộng của cả VN30 lẫn toàn sàn HSX đều rất hẹp.
Thanh khoản suy giảm đáng kể là điều đáng chú ý nhất. Nhà đầu tư mua vào ngày càng ít kể từ sau phiên bùng nổ với tin giảm lãi suất. Hai sàn sáng nay khớp miệt mài cũng chỉ đạt 1.543 tỷ đồng, giảm 12% so với sáng hôm qua. Đặc biệt thanh khoản tại nhóm VN30 rất kém, mới đạt 786,2 tỷ đồng tính cả ROS, giảm 14%.
Mặc dù VN30-Index đang giảm 0,1% và chỉ có 8 mã tăng/17 mã giảm, nhưng một số trụ trong nhóm này vẫn là lực đỡ chính cho VN-Index. Đó là GAS tăng 1,26%, VHM tăng 1,58%. Các cổ yếu hơn là MSN tăng 0,77%, SAB tăng 0,53%, VNM tăng 0,58% và VRE tăng 1,18%.
Có thể thấy nhóm blue-chips tăng giá rất may mắn là bao gồm trụ. Trong khi đó nhóm ngân hàng suy yếu đồng loạt: VCB giảm 0,25%, TCB giảm 0,44%, STB giảm 0,97%, BID giảm 0,25%, CTG giảm 0,48%, EIB giảm 2,38%, HDB giảm 0,95%, MBB giảm 0,64%, VPB giảm 0,48%, TPB giảm 0,67%.
Mức giảm của nhóm blue-chips là không nhiều và cũng không gây áp lực lớn. Những mã giảm xấp xỉ 1% hoặc hơn thì trọng số lại khá nhỏ trong các chỉ số. Tuy nhiên độ rộng cũng phản ánh xu hướng giảm giá đang diễn ra trên diện rộng. HSX chỉ có 99 mã tăng/176 mã giảm, trong đó hơn 80 mã giảm quá 1%.
VN-Index sáng nay chỉ đủ lực cầm cự ở vùng xanh, còn không có nhóm cổ phiếu dẫn dắt thật sự. Các blue-chips tăng cũng chỉ là những mã đơn lẻ. Dầu khí hiện có duy nhất GAS, còn PLX lại giảm nhẹ 0,16%. Các mã dầu khí khác thì quá bé để coi là trụ.
Nhóm ngân hàng đồng loạt giảm cho thấy thị trường đang phản ứng thận trọng với hiệu ứng giảm lãi suất. Hôm xuất hiện tin giảm lãi suất điều hành, cổ phiếu ngân hàng bùng nổ hàng loạt. Rất tiếc là nhóm này đã suy yếu quá nhanh trong khi giá dầu cũng chỉ bùng nổ được một phiên. Sáng nay giá dầu thế giới đều giảm trên 1%.
Các cổ phiếu vừa và nhỏ cũng không tốt. Midcap đang giảm 0,17%, Smallcap giảm 0,35%. Các mã còn tăng tốt với thanh khoản cao không nhiều, như KDC, SZC, TDH, TSC, LGL, PVD, VGC là tăng được trên 2%. Thực tế trong gần 100 mã còn đang tăng ở HSX, phần lớn là thanh khoản rất nhỏ nếu tính theo giá trị.
Sàn HNX đang có ACB giảm 1,34%, SHB giảm 1,56% gây áp lực rất lớn. HNX-Index giảm tới 0,65% với 38 mã tăng/76 mã giảm. HNX30 giảm 0,04% với 9 mã tăng/14 mã giảm. Khác biệt giữa các chỉ số cho thấy ảnh hưởng vốn hóa lớn thế nào. Nhóm tăng giá đáng chú ý chỉ có PVS tăng 2,48%, VCS tăng 1,52%, NVB tăng 2,82%.
Độ rộng rất hẹp và thanh khoản giảm chung trên cả hai sàn cho thấy nhà đầu tư đang ngần ngại mua vào giá cao hơn. Tâm lý đã chùng xuống từ hôm qua và đến sáng nay có vẻ yếu đi. Nếu không có các trụ còn cố gắng đỡ, VN-Index sụt giảm nhiều hơn có thể gây tác động tâm lý rõ hơn.
Khối ngoại có một phiên bán ròng đột biến. HSX bị xả 428,8 tỷ đồng nhưng chỉ mua 203,1 tỷ đồng. VN30 cân bằng hơn, bán 171,1 tỷ, mua 159,5 tỷ đồng. HNX mua 3 tỷ, bán 3,1 tỷ đồng. Mức bán ròng lớn trên HSX tập trung ở 21,7 triệu cổ phiếu NVT trị giá 217,2 tỷ đồng. Ngoài ra VRE cũng bị bán ròng tới 1,48 triệu cổ. STB, PVD, PGD, VHM cũng bị bán ròng khá nhiều. Phía mua ròng có HPG, TDH, VGC, VJC.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Áp lực của hoạt động tái cơ cấu quỹ cuối phiên hôm nay giúp nhà đầu tư có điều kiện giải ngân tốt hơn khi giá lao dốc mạnh. Tuy nhiên độ rộng quá hẹp và cổ phiếu “đỏ đậm” lúc đóng cửa cho thấy bên mua chủ yếu chọn giá thấp.
Tiếp nối thành công của mùa giải đầu tiên, Chứng khoán DNSE vừa chính thức khởi động Marathon Chứng khoán mùa 2 với thể thức mới - Marathon Tiếp sức 2026, tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên tới gần 550 triệu đồng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.