
Các nhóm cổ phiếu lớn đồng loạt tăng mạnh sáng nay đã giúp thị trường khởi sắc. Cổ phiếu ngân hàng và dầu khí vẫn đang dẫn dắt rất tốt nhưng nhiều mã bắt đầu có dấu hiệu bán mạnh.
VPB và HDB là hai cổ phiếu đáng chú ý nhất trong nhóm ngân hàng, sáng nay có nhiều dấu hiệu cắt lỗ xuất hiện. Giá cả hai cổ phiếu này vừa rồi giảm rất mạnh và mới được bắt đáy lên giá kịch trần cuối tuần trước. Hôm nay giá tiếp tục tăng mạnh và xuất hiện thanh khoản lớn.
VPB vẫn đang chốt cứng ở giá kịch trần 21.700 đồng với lượng chặn mua khá mạnh. Tuy nhiên riêng buổi sáng lượng cổ phiếu xả ra đã là 6,6 triệu cổ, tương đương 142,5 tỷ đồng. Trong phiên vài lần VPB bị bên bán thổi bay dư mua trần. Chỉ trong phiên sáng thanh khoản của VPB đã vượt mức giao dịch cả phiên trước.
HDB cũng đang tăng 2,84% và không còn đủ sức kịch trần nữa. Thanh khoản của HDB cũng khá cao với 2,31 triệu cổ phiếu tương đương 42,7 tỷ đồng.
Nhóm ngân hàng nhìn chung khá mạnh nhưng cũng có sự phân hóa nhất định. Ngoài VPB và HDB vẫn đang là tâm điểm, thêm CTG tăng 2,96% với thanh khoản chỉ đứng sau VPB và lớn thứ hai thị trường tính theo giá trị giao dịch. STB tăng 1,24%, TCB tăng 2,72%, VCB tăng 0,19%, TPB tăng 0,39%. Đã có BID bị ép trở lại tham chiếu, MBB giảm 0,94%.
Cổ phiếu dầu khí có GAS tăng 1,47%, PLX tăng 2,13%. Hai trụ dầu khí đang tăng khá ổn định nhưng thanh khoản không cao.
Sáng nay nhóm kéo lên đã có sự góp mặt của VIC, giá tăng 4,22%. Đây là sự bổ sung đáng kể vì VIC vẫn có vốn hóa lớn nhất thị trường. Riêng VIC tăng đã mạnh hơn tất cả nhóm ngân hàng cộng lại, thậm chí tính luôn cả GAS. Chính vì vậy VN-Index được kéo tăng 1,04%, VN30-Index tăng 1,46%. Riêng VIC đã đóng góp 0,4% điểm tăng cho chỉ số chính.
Không có nhiều blue-chips giảm giá và cũng không có trụ giảm nên sức ép rất nhỏ. BVH giảm 1,9% là cổ phiếu đáng chú ý nhất. Còn lại là NVL giảm 0,86%, MBB giảm 0,94%, ROS giảm 1,64%, KDC giảm 0,39%, GMD giảm 0,87%. Độ rộng của rổ VN30 chỉ có 5 mã giảm/22 mã tăng. Toàn sàn HSX là 159 mã tăng/91 mã giảm, trong đó 90 mã tăng trên 1%.
Sàn HNX cũng có 2 nhóm trụ chính là ngân hàng và dầu khí: ACB tăng 1,05%, SHB tăng 1,35%, PVS tăng 1,57%. Tuy nhiên VCG lại giảm 0,55%, VGC giảm 0,64%, VCS giảm 0,41%. Do đó HNX-Index chỉ tăng 0,64% với 61 mã tăng/56 mã giảm. HNX30 tăng 0,9% với 15 mã tăng/7 mã giảm.
Với độ rộng tích cực và nhất là nhóm blue-chips tăng áp đảo về số lượng, thị trường đã có phiên sáng rất tích cực. Các chỉ số đang trụ lại ở đỉnh cao nhất phiên. Điều còn thiếu là thanh khoản lại quá kém: Hai sàn mới khớp được 1.419,5 tỷ đồng, giảm 17% so với sáng phiên trước.
Đặc biệt giao dịch chỉ có VPB là lớn, chiếm 10% toàn thị trường. Cổ phiếu ngân hàng chiếm 5/10 mã thanh khoản lớn nhất cho thấy nhà đầu tư vẫn đang ưa chuộng nhóm này. Các cổ phiếu còn lại thanh khoản rất kém.
Khối ngoại giao dịch cũng rất nhỏ và bán ròng nhẹ. Trên HSX giá trị bán đạt 92,4 tỷ đồng, mua 62,7 tỷ đồng. Rổ Vn30 bán 68,9 tỷ, mua 48,4 tỷ đồng. HNX mua 6,2 tỷ, bán 9,4 tỷ đồng. Phía mua ròng chỉ có 3 mã đáng kể là GMD, CTG, CII. Phía bán ròng có VCB, KBC, SCR.
Đây là những cổ phiếu mang tính phòng thủ, có khả năng giúp giảm thiểu rủi ro trong những giai đoạn thị trường biến động mạnh.
Nếu Fed tăng 25 điểm cơ bản trong tháng 9, DXY và lợi suất Trái phiếu Chính phủ Mỹ duy trì ở mức cao, gây áp lực trở lại lên tỷ giá và dòng vốn ngoại...
Hai nhịp phục hồi vượt tham chiếu của VN-Index sáng nay đều thất bại do biến động giá của VIC. Mặc dù các blue-chips khác khá tốt, nhưng chưa đủ sức mạnh để cân bằng trong khi dòng tiền tổng thể vẫn còn kém.
Đợt giải ngân thứ nhất 1 của các quỹ mô phỏng chỉ số toàn cầu của FTSE dự kiến diễn ra vào ngày 18/9/2026, trước khi chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 21/9/2026.
Các nhà đầu tư Vương quốc Anh cũng bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao những bước tiến tích cực của thị trường Việt Nam...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Xi măng và bê tông đóng vai trò thiết yếu đối với sản xuất, tuy nhiên sản xuất xi măng chiếm khoảng 7-8% lượng phát thải C02 toàn cầu, trở thành một trong các nguồn gây ô nhiễm lớn nhất hiện nay. Giải pháp giảm phát thải mà vẫn bảo đảm năng lực sản xuất, cạnh tranh cho doanh nghiệp... đang là bài toán nan giải.