
Thị trường Mỹ đêm qua lập đỉnh mới trong lịch sử ở chỉ số S&P 500 đã thổi bùng bữa tiệc tăng giá trong phiên sáng nay. VN-Index tăng 0,92% là mức mạnh nhất kể từ giữa tháng 3.
Chỉ số vượt lên mức 976,87 điểm, tiếp tục vượt xa ngưỡng rủi ro 965 điểm. Điều này đã kích thích dòng tiền ở mức độ khá hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt 1.481,6 tỷ đồng, tăng 27,3% so với sáng hôm qua.
Độ rộng của HSX rất tốt với 162 mã tăng/88 mã giảm, trong đó 100 mã tăng quá 1%. VN30-Index tăng 0,95% với 21 mã tăng/8 mã giảm. Midcap tăng 0,46%, Smallcap tăng 0,36%.
Như vậy sức mạnh của thị trường chủ đạo đến từ blue-chips. Sáng nay không có cổ phiếu nào tăng đột biến, nhưng mức tăng lại tốt đồng đều. VNM đã quay đầu tăng trở lại 1,73% sau 3 phiên giảm mạnh liên tiếp tới hơn 6%. VNM trở thành cổ phiếu mạnh thứ hai trong chỉ số VN-Index.
Ngôi vương sáng nay thuộc về VCB với mức tăng 1,63%, vốn hóa tăng gần 4.000 tỷ đồng. Đứng thứ 3 là GAS, tăng 1,52%, thứ 4 là VHM, tăng 1,01%. Đây là 4 cổ phiếu có mức gia tăng vốn hóa vượt 3.000 tỷ đồng trong phiên sáng.
Các blue-chips lớn khác cũng tăng rất tốt là VIC tăng 0,8%, CTG tăng 2,64%, HPG tăng 3,61%, TCB tăng 1,69%, BID tăng 1,17%, VRE tăng 1,59%.
Nhìn chung với độ rộng rất tốt của rổ VN30 và nhóm vốn hóa lớn nhất đều tăng xấp xỉ 1% trở lên thì việc các chỉ số bùng nổ là hết sức bình thường. Các mã giảm ảnh hưởng không nhiều: SAB giảm 0,29%, MSN giảm 0,23%, HDB giảm 0,18%, ROS giảm 2,24%...
Sàn HNX bất ngờ lạc nhịp với HNX-Index chỉ tăng 0,14% do chỉ có 36 mã tăng/48 mã giảm. HNX30 tăng 0,35% với 8 mã tăng/8 mã giảm. Sàn này có trụ PVS tăng 1,75%, SHB tăng 1,33% nhưng lại có NVB giảm 2,2%, VCG giảm 1,12%.
Điểm tích cực nhất sáng nay là thanh khoản đã tăng trở lại cùng với độ rộng mở rộng. Sàn HSX thu hút dòng tiền là chính. Sự dẫn dắt hiệu quả của GAS, VCB cùng nhóm ngân hàng nói chung và sự phục hồi kịp thời của VNM đã tạo sức mạnh tổng hợp.
Thực tế thị trường Việt Nam yếu hơn thị trường quốc tế khá nhiều và từ đầu tháng 4 tới giờ các chỉ số toàn giảm, trong khi thị trường Mỹ liên tục tăng và chinh phục được đỉnh cao lịch sử. Điều này đã tạo tâm lý chán nản cao độ. Thanh khoản cũng giảm sút liên tục.
Ngay cả phiên tăng mạnh sáng nay cũng có sự thận trọng vẫn còn. Thị trường phái sinh đang có độ chênh lệch cơ sở tới hơn 17 điểm so với chỉ số VN30-Index. Ngoài ra thanh khoản của rổ VN30 cũng chỉ đạt 652,2 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, tuy tăng 36% so với sáng hôm qua nhưng vẫn là mức khá thấp.
Nhà đầu tư nước ngoài đã quay lại mua ròng khá mạnh. HSX được giải ngân 184,9 tỷ đồng, bán ra 109,7 tỷ đồng. VN30 mua 129,9 tỷ đồng, bán ra 61,6 tỷ đồng. HNX mua 7,2 tỷ, bán 6,2 tỷ đồng. HPG là cổ phiếu được khối này mua ròng lớn nhất. Tiếp đó là STB, VRE, MSN, GAS, KBC, BWE. Phía bán ròng có HBC với trên 1 triệu cổ là mã duy nhất đáng kể.



Khối ngoại duy trì xu hướng bán ròng, với mức độ bán ròng ngày càng gia tăng, tính đến 19/6 gần 78 nghìn tỷ trong khi cả năm 2025 là 125 nghìn tỷ; 2024 bán ròng 90 nghìn tỷ đồng.
Giai đoạn thủy triều dâng, tàu nào cũng nổi đã qua. Thị trường sẽ phân hóa mạnh giữa doanh nghiệp tốt và doanh nghiệp yếu và đây thực ra là tín hiệu tích cực cho sự trưởng thành của thị trường.
SpaceX, công ty hàng không vũ trụ và trí tuệ nhân tạo (AI) do tỷ phú Elon Musk sáng lập và điều hành, vừa mất 400 tỷ USD chỉ trong một phiên giao dịch...
Ngày thứ Hai (22/6), Mỹ đã cho phép Iran bán dầu trở lại trên thị trường quốc tế, qua đó nới lỏng các lệnh trừng phạt đã kéo dài nhiều thập kỷ...
BSC Research không loại trừ kịch bản ETF Fubon có thể sẽ tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng cho đến kỳ chuyển đổi nâng hạng chặng 1 của FTSE vào ngày 21/09/2026, điều này sẽ tạp áp lực bán lên 30 cổ phiếu trong danh mục hiện tại của quỹ.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.