
Cổ đông nội bộ, cổ đông lớn, cổ đông có liên quan đến ASM, CTG, DSN, PXL, PXS, GMD, VPL, CNT... vi phạm công bố thông tin.
* Ông Lê Văn Long, anh bà Lê Thị Phượng – Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao mai tỉnh An Giang (mã ASM-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu ASM chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 13/10/2010.
* Ông Phạm Ngọc Dũng, em ông Phạm Xuân Lập - thành viên Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (mã CTG-HOSE) đã bán 6.470 cổ phiếu CTG từ ngày 24/12/2010 đến 31/12/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Bà Đặng Ngọc Niệm Thư, con ông Đặng Ngọc Thiên Tử - thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen (mã DSN-HOSE) đã bán 3.020 cổ phiếu DSN vào ngày 5/1/2011 nhưng không công bố thông tin.
* Ông Phạm Trung Thực là em ông Phạm Tất Thành – thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp dầu khí – Idico Long Sơn (mã PXL-HOSE) đã mua 10.000 cổ phiếu PXL và bán 6.260 cổ phiếu PXL từ ngày 15/12/2010 đến ngày 31/12/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Ông Phạm Trung Thực, em ông Phạm Tất Thành – Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (mã PXS-HOSE) đã bán 11.210 cổ phiếu PXS từ ngày 21/12/2010 đến ngày 28/12/2010 nhưng không công bố thông tin.
* Công ty Dynamic Invest Group Limited, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Vinpearl (mã VPL-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VPL chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 21/10/2010.
* Ông Nguyễn Quốc Khánh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển (mã GMD-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu GMD chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 10/9/2010.
* Ông Hoàng Ngọc Minh - thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (mã CNT-HOSE) đã báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu CNT chậm trễ so với quy định sau khi đăng ký giao dịch ngày 27/09/2010.
* Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang (mã AGF-HOSE) đã mua cổ phiếu quỹ từ ngày 28/10 đến ngày 10/12/2010 với giá, khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.
* Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây nguyên (mã TIC-HOSE) đã mua 27.000 cổ phiếu quỹ TIC vào ngày 10/1/2011, vượt khối lượng tối đa được phép mua trong mỗi ngày giao dịch (tối đa 5% trên tổng số lượng đăng ký giao dịch) theo qui định.
* Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã HDC-HOSE) đã mua cổ phiếu quỹ từ ngày 18/11 đến ngày 16/12/2010 với khối lượng đặt mua trong nhiều phiên không đúng quy định về giao dịch cổ phiếu quỹ.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 22-26/6/2026.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 25-2026 phát hành ngày 22/06/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.
Khối ngoại tiếp tục là lực cản đáng kể khi bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.497,4 tỷ đồng.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã có một bước ngoặt quan trọng trong tuần này, khi lãnh đạo hai nước ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...