
Đà tăng của VN-Index không mạnh và liên tục có những nhịp sụt áp. Mức tăng thấp nhất trong nhịp lùi của chỉ số này thậm chí chỉ còn trên tham chiếu hơn 2 điểm. Đến gần hết phiên, VN-Index vẫn trải qua một nhịp rơi tưởng như có thể đổi màu.
Rung lắc liên tục xuất hiện do nhóm cổ phiếu trụ đang gặp ngưỡng kháng cự khó vượt. VCB, VHM là hai mã rõ nhất khi đều chấp chới ở đỉnh lịch sử. VCB hôm qua đã khựng lại và sáng nay chịu áp lực bán khá mạnh. Cổ phiếu này sụt giảm 0,77%, thậm chí có lúc giảm 1,37%. Thanh khoản tương đối thấp, chỉ khớp 907.000 cổ tương đương 104,6 tỷ đồng giá trị.
VHM chốt phiên sáng vẫn tăng 1,37% so với tham chiếu, nhưng giao dịch trong phiên không hề trơn tru. Đợt giảm ngay đầu phiên khiến giá tụt 0,6% so với tham chiếu. Nhịp tụt thứ hai khoảng 11h giá cũng về gần tham chiếu. VHM biến động mạnh và đạt đỉnh hôm 30/6 và phiên phục hồi sáng nay vẫn chưa thiết lập được giá cao nhất.
Khá nhiều cổ phiếu ngân hàng sáng nay cũng bắt đầu tiến sát tới đỉnh cao cũ và gặp khó khăn. VPB chốt phiên sáng tăng 1,28% nhưng thực tế là giằng co liên tục. Cổ phiếu này bật tăng mạnh nhất 2,56% chỉ trong khoảng 20 phút đầu mở cửa, sau đó cả phiên là giằng co ở mặt bằng giá thấp hơn. CTG, MBB cũng tương tự, giá chốt tăng nhưng giằng co liên tục. Nhóm này đã phân hóa nhiều, với BID giảm 0,42%, VCB giảm 0,77%, CTG tăng nhẹ 0,38%, MBB tăng 0,12%. Số còn mạnh là HDB tăng 2,06%, STB tăng 2,26%, TPB tăng 1,34%.
Trong nhóm blue-chips lớn sáng nay còn có VNM giảm 0,22%, VIC giảm 0,51%. Đây là lý do khiến VN-Index liên tục đánh võng và tăng không dứt khoát.
Hiện tượng rung lắc ở các trụ đã ảnh hưởng chung đến nhiều cổ phiếu khác. Ngay cả nhóm mạnh nhất là chứng khoán, cũng trải qua những đợt tụt giá. SSI có lúc giảm 0,87%, HCM giảm 0,93%, VND giảm 0,22%, SHS giảm 0,64%... Tuy nhiên sức mạnh của nhóm chứng khoán còn rất tốt và cầu vượt qua tương đối nhanh.
Các mã chứng khoán là nhóm tăng đều nhất cuối phiên sáng. SSI phục hồi trở lại và tăng 2,09% so với tham chiếu, HCM tăng 3,7%, VND tăng 4,74%, VCI còn lên kịch trần, MBS tăng 1,05%, FTS tăng 4,06%, BSI tăng 6,88%, CTS tăng 4,03%...
Nhóm dầu khí sáng nay cũng có diễn biến tốt nhờ đà tăng của giá dầu thế giới đã bước sang phiên thứ 3 liên tiếp. GAS có màn vượt đỉnh 19 tháng khá ngoạn mục khi tăng 2,97%. PLX tăng 0,72%, PVD tăng 1,35%, PVS tăng 1,41%, PVC tăng 0,89%... GAS và VHM hiện đang là hai cổ phiếu đỡ chỉ số nhiều nhất với gần 3 điểm trong khi mức tăng tổng thể là 5,47 điểm.
Độ rộng của sàn HoSE không tốt. Kết phiên sáng chỉ có 172 mã tăng/197 mã giảm. Diễn biến thay đổi của độ rộng trên sàn này phản ánh đúng tình trạng rung lắc liên tục mà VN-Index thể hiện. Chỉ có điều sau mỗi nhịp rung lắc, cổ phiếu phục hồi ngày một ít dần. Chẳng hạn lúc 9h20, tức là 5 phút khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, độ rộng vẫn ghi nhận 178 mã tăng/88 mã giảm. Đó là thời điểm VN-Index đạt đỉnh cao nhất buổi sáng. Đến 9h30 chỉ số tạo đáy đầu tiên, độ rộng là 174 mã tăng/125 mã giảm. Ở đáy thứ hai của chỉ số lúc 10h53, độ rộng chỉ là 163 mã tăng/190 mã giảm.
Thanh khoản phiên sáng trên hai sàn suy giảm nhẹ. Tổng giá trị khớp đạt 15.478,6 tỷ đồng, giảm 10% so với sáng hôm qua. Trong đó HNX giảm 21%, HoSE giảm 8%. Hai cổ phiếu ngân hàng khớp vượt 1.000 tỷ đồng sáng nay là VPB và TCB đều đang tăng giá khá mạnh nhưng như nói ở trên, thực chất là chịu áp lực kiềm chế giá suốt cả phiên. HPG, MBB thậm chí ngay cả SSI, VND, SHS cũng sụt giảm thanh khoản.
Khối ngoại hết phiên sáng đang ghi nhận mua ròng 113 tỷ đồng sàn HoSE và bán ròng hơn 10 tỷ trên HNX. VPB, CTG đang bị xả nhiều nhất, tương ứng 73,8 tỷ và 61,2 tỷ ròng. VIC cũng bị bán nhẹ gần 31 tỷ. Phía mua có STB, VCI, GAS, MSN, VHM, VNM, PDR, KBC. Có thể thấy nhóm ngân hàng không còn ưu tiên trong danh sách mua và đang bị bán ròng nhiều phiên.
Những ngành hưởng lợi từ chu kỳ hàng hóa (Dầu khí, Thép) và năng lượng (Nhiệt điện) duy trì kết quả tích cực, trong khi các chủ đề được thị trường kỳ vọng như đầu tư công, tiêu dùng nội địa và phục hồi xuất khẩu mới chỉ xuất hiện ở một số doanh nghiệp hoặc phân khúc riêng lẻ...
Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng và Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng hàng không quốc tế Long Thành về phương án tổ chức khai thác giữa Cảng hàng không quốc tế Long Thành và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong đó đề xuất chính thức đưa Long Thành vào khai thác từ ngày 1/12/2026 và thực hiện lộ trình chuyển đổi hoạt động theo ba giai đoạn...
Ngành hàng không Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong năm 2026 khi sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa đều tăng so với cùng kỳ năm trước...
Nhiều doanh nghiệp chất lượng cao trong lĩnh vực công nghệ, năng lượng xanh, bán dẫn hay tài chính số đang phản ánh xu hướng phát triển mới của nền kinh tế Việt Nam, hoàn toàn có thể trở thành những hàng hóa mới hấp dẫn trên thị trường chứng khoán.
VinaCapital vừa có cập nhật triển vọng ngành bán lẻ Việt Nam trong đó nhấn mạnh: Nếu thu nhập bình quân tăng thêm 25% trong 5 năm tới (đạt khoảng 6.300 USD), thị trường tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ giá trị cao sẽ càng mở rộng đáng kể.
Việt Nam cũng đã từng bước hoàn thiện hành lang pháp lý cho hình thành, phát triển thị trường carbon, vận hành sàn giao dịch carbon trong nước, đồng thời chủ động kết nối với thị trường quốc tế. Các chuyên gia là đại diện cơ quan quản lý, các chuyên gia trong nước và quốc tế, doanh nghiệp về tiềm năng, sẽ cùng phân tích các cơ hội cũng như những vấn đề đặt ra và kiến nghị giải pháp để khai thác hiệu quả sân chơi mới này.
Nhiều chính sách đột phá được đưa vào dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), trong đó có việc triệt để cắt giảm thủ tục hành chính, phân cấp mạnh về địa phương. Đặc biệt là cơ chế hoàn toàn mới về nhà ở thương mại giá phù hợp và luật hóa phát triển nhà ở cho thuê.