
Chiều 13/5, ban quản lý dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã họp để làm rõ sự cố sập cẩu tại công trường thi công tuyến metro Nhổn - Ga Hà Nội.
Sau khi nghe đại diện nhà thầu báo cáo, ban quản lý đã kết luận nguyên nhân tai nạn hôm 12/5 là do tổng thầu Daelim (Hàn Quốc) và công nhân thiếu kinh nghiệm.
Với lỗi này, tư vấn giám sát Systra, nhóm giám sát quản lý gói thầu CP1 của ban quản lý dự án 1, giám đốc dự án nhà thầu Daelim bị phê bình vì chưa làm tốt công tác quản lý, giám sát thi công.
Chủ đầu tư cũng yêu cầu tư vấn Systra làm rõ trách nhiệm giám sát tại hiện trường khi xảy ra sự cố.
Tuy nhiên, đại diện ban quản lý dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - Ga Hà Nội, cho biết theo chỉ đạo của UBND thành phố tới đây, cơ quan chức năng, trong đó có cả Công an Hà Nội sẽ vào cuộc để điều tra làm rõ, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có liên quan.
Ban quản lý cũng yêu cầu nhà thầu phải khắc phục hậu quả, đền bù tài sản cho người bị ảnh hưởng.
Trong khi đó, ngày 13/5 UBND thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản giao chủ đầu tư dự án và tư vấn Systra rà soát, điều chỉnh phương án tổ chức thi công, giám sát chặt nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông khu vực dự án.
Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh việc “kiên quyết loại ra khỏi công trường mọi thiết bị, máy móc, vật tư không đảm bảo yêu cầu về an toàn kỹ thuật, chất lượng; đình chỉ thi công đối với các nhà thầu không tuân thủ các kế hoạch, quy trình thi công đã phê duyệt”. Thời gian hoàn thành rà soát trước ngày 21/5/2015.
Chiều 12/5, cần cẩu phục vụ thi công tuyến Metro Nhổn - Ga Hà Nội bất ngờ đổ ập xuống nhà người dân trên đường Cầu Giấy. Vụ tai nạn làm hai người bị thương, hai ngôi nhà hư hỏng, ách tách giao thông nhiều giờ.
Trước đó, ngày 10/5, một thanh dầm sắt lớn cũng đã rơi xuống đường Mai Dịch - Nhổn, khiến một người đi đường bị thương nhẹ.
Toàn tuyến metro nói trên ngay sau đó đã bị UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tạm dừng để làm rõ nguyên nhân và chấn chỉnh công tác thi công.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.