
Một công ty chứng khoán vừa giới thiệu với thị trường một sản phẩm được cho là giải pháp chống “bóp méo chỉ số thị trường chứng khoán”.
Đây là sản phẩm của Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV, bắt đầu đưa ra thị trường từ 1/6/2011.
Theo Woori CBV, chỉ số VN-Index trong giai đoạn những tháng cuối năm 2010 và đầu năm 2011 liên tục có những dao động không phản ánh đúng diễn biến của thị trường. Biến động của chỉ số bị nhiễu khi khối ngoại tập trung giao dịch vào những cổ phiếu như BVH, MSN… có tỷ trọng lớn trong phương pháp tính chỉ số, nhưng số lượng cổ phiếu trôi nổi lại rất khiêm tốn; từ đó tác động trực tiếp lên chỉ số bằng một số vốn bỏ ra rất ít.
Hiện trạng đó đã được giới đầu tư phân tích, bình luận nhiều trong thời gian qua. Và theo Woori CBV, vấn đề hai chỉ số VN-Index và HNX-Index đang có những hạn chế nhất định khi thị trường chứng khoán đã phát triển hơn rất nhiều, khiến đã có rất nhiều ý kiến cho rằng ngoài hai chỉ số chính này, nên xây dựng những chỉ số khác có tính chất tham khảo.
Theo đó, công ty chứng khoán này đưa ra hai chỉ số có tính chất tham khảo về diễn biến của các cổ phiếu niêm yết trên hai sàn. Đó là hai chỉ số VSI Hanoi và VSI Hochiminh, đuợc tính toán dựa trên phương pháp tổng giá trị vốn hóa thị trường của các cổ phiếu được phép tự do chuyển nhượng. Đây là phương pháp được sử dụng để tính một trong những chỉ số hàng đầu thế giới hiện nay là S&P 500. Hai chỉ số đuợc tính bắt đầu vào năm 2007 và lấy mốc là điểm số tương ứng với chỉ số của hai sàn tại thời điểm 1/1/2007.
Chỉ số VSI Hanoi bao gồm tất cả các công ty đuợc niêm yết trên sàn HNX, VSI Hochiminh bao gồm tất cả các công ty đuợc niêm yết trên sàn HOSE. Và tính đến ngày 20/5/2011, mốc điểm của hai chỉ số VSI Hanoi và VSI Hochiminh tương ứng là 137,5 điểm và 405,16 điểm.
Theo Woori CBV, những vấn đề của phương pháp tính VN-Index xuất hiện rõ nét từ sau thời điểm nửa cuối năm 2010, với sự xuất hiện mạnh mẽ hơn của các quỹ đầu tư chỉ số ETF. Thời điểm này, tổng giá trị giao dịch của toàn bộ thị trường chứng khoán Việt Nam đã sụt giảm, và tính thanh khoản của thị trường cũng giảm mạnh theo tương ứng. Đặc biệt sự giảm mạnh giao dịch và thanh khoản của thị trường chứng khoán được thể hiện qua sức mua bán của nhà đầu tư trong nước. Sự suy giảm sức mua bán của nhà đầu tư trong nước là một trong những yếu tố quan trọng dẫn đến sự ảnh hưởng và thao túng của nhà đầu tư nước ngoài đối với thị trường chứng khoán Việt Nam.
Đặc biệt khoảng thời gian từ tháng 9/2010, khi VN-Index duờng như đi ngang đến cuối năm trong khi thực tế hầu hết các cổ phiếu đều giảm giá mạnh. Sở dĩ có hiện tượng này là do nhà đầu tư nuớc ngoài tập trung đẩy giá một vài blue-chip thanh khoản thấp nhưng có tỷ trọng lớn như BVH hay MSN.
Do số lượng cổ phiếu tự do của hai cổ phiếu này ở mức rất thấp, dưới 10% nên tỷ trọng của hai cổ phiếu này trong VSI Hochiminh là không quá chiếm ưu thế. Kết quả là VSI Hochiminh vẫn giảm liên tục trong giai đoạn cuối năm 2010, thể hiện rõ xu thế của phần lớn cổ phiếu niêm yết - Woori CBV tính toán.




Trong tuần qua, các nỗ lực ngoại giao nhằm mở cửa eo biển Hormuz vẫn dậm chân tại chỗ, khiến giá dầu tăng mạnh trở lại...
Mặc dù có áp lực lạm phát, mức độ rủi ro hiện chưa được xem là lớn. Khi điều chỉnh theo yếu tố mùa vụ, mức lạm phát chỉ còn khoảng 3,4–3,5%.
Hai phiên bán tháo mạnh cuối tuần qua đã khiến VN-Index xác lập đỉnh phục hồi thấp hơn trong xu thế giảm kéo dài từ đỉnh tháng 5/2026. Thị trường chịu áp lực lớn sau khi thất bại trong nỗ lực chinh phục ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 17-21/8/2026.
Theo giới thiệu, bà Nguyễn Thị Thu Hà sinh năm 1976, trình độ chuyên môn Thạc sỹ Kinh tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hà có 28 năm kinh nghiệm công tác trong ngành chứng khoán, trong đó có 3 năm công tác tại UBCKNN và 25 năm liên tục công tác tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ năm 2001 đến nay.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Trong nhiều năm, khi nói đến tăng trưởng kinh tế, Việt Nam thường đặt trọng tâm vào ba động lực truyền thống: xuất khẩu, đầu tư và tiêu dùng. Tuy nhiên, trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, dư địa tăng trưởng của các động lực cũ đang dần thu hẹp, buộc Việt Nam phải tìm kiếm những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn, ít phụ thuộc vào tài nguyên và có khả năng tạo ra nguồn thu ngoại tệ bền vững.