
Chu kỳ Tết san ra hai tháng, diễn biến lạm phát tiếp tục kéo dài đường dốc đứng lên mức cao mới. So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2012 gia tốc thêm từ mức tăng 1% vào lần công bố trước, khi chốt ở mức 1,37%, theo Tổng cục Thống kê.
Xu hướng “cộng thêm” từng nấc tăng mới sau mỗi tháng kéo dài từ quý tư năm ngoái, đến tháng này đã đạt mức tăng cao nhất trong 9 tháng qua. Với nhìn nhận lạm phát theo cách này của Việt Nam, dường như diễn biến CPI đang có nhiều lo ngại.
Nhưng xu hướng tăng kéo từ cuối năm trước, bắt sang năm sau có liên quan đến thói quen tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán và rằm tháng Riêng, đã thiết lập trạng thái gia tốc lạm phát như trên trong hàng chục năm qua.
Nếu áp tính chu kỳ vào diễn biến lạm phát mới, mức tăng 1,37% ở tháng này, so sánh với CPI các tháng tương ứng nhiều năm gần đây thậm chí còn là thấp.
Thể hiện rõ nhất áp lực lạm phát đang giảm, CPI so với cùng kỳ là một tham chiếu khác.Tại tháng 2/2012, chỉ số giá theo mức so sánh này tăng 16,44%, thấp hơn con số 17,27% được công bố cách đây một tháng.
Ở góc nhìn này, diễn biến CPI đã có tháng thứ 6 liên tục giảm tốc độ tăng. So với mức 23,02% tại đỉnh diễn biến lạm phát vào tháng 8/2011, con số thực tế đến tháng này đã giảm được khoảng 6,6 điểm phần trăm.
Đối chiếu với tương quan giữa cung và cầu hàng hóa, sức mua giảm sau Tết là diễn biến không mới. Khác biệt năm nay là lượng hàng tồn trong Tết lớn, “đối đầu” với tiêu dùng giảm sau đó tạo điều kiện để giá cả hạ thấp xuống.
Báo cáo tháng này của Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tổng mức bán ra tháng 2 của thương mại, khách sạn nhà hàng, dịch vụ đã giảm 5,3% so với tháng trước, trong đó bán lẻ giảm 5,9%.
Cơ quan này cho hay, dịp sau Tết hàng hoá sớm được bày bán trở lại bình thường song mức tiêu thụ giảm nhiều so với trước Tết. Mức bán lẻ tại các siêu thị đã giảm đi rõ rệt, dịch vụ tiêu dùng đã dịu xuống.
Đáng chú ý, lương thực, thực phẩm vốn là những mặt hàng nhạy cảm trong dịp Tết thì sau Tết vẫn diễn biến bình thường. Vào dịp rằm tháng giêng và ngày lễ Valentine, tiêu dùng thực phẩm, hàng quà lưu niệm cũng chỉ sôi động trong vài ngày.
Với Tp.HCM, cơ quan thống kê cho biết, sau những ngày nghỉ tết kéo dài, hầu hết các doanh nghiệp, siêu thị cũng như các chợ truyền thống đã khai trương bán trở lại, tuy nhiên sức mua sau Tết năm nay so năm trước chậm hơn. Tổng mức bán lẻ trong tháng 2/2012 giảm mạnh tới 6,3% so với tháng trước, là tháng diễn ra Tết Nhâm Thìn.
Thông tin liên quan là trạng thái hút ròng qua thị trường mở OMO của Ngân hàng Nhà nước kéo dài suốt 3 tuần sau Tết, với lượng vốn rút khỏi hệ thống tín dụng lên tới khoảng 135 nghìn tỷ đồng.
Diễn biến thị trường hàng hóa, một vài đột biến giá cả rơi vào các nhóm có khả năng tác động lớn đến mặt bằng giá chung đã xác lập nên xu hướng tăng CPI theo tháng, bất chấp khoảng một nửa số nhóm khác mức biến động CPI khá thấp, thậm chí giảm.
Đáng chú ý là CPI lương thực đã giảm nhẹ 0,41%. Chiếm quyền số khoảng 10% nhóm này cũng tạo lên lực níu nhẹ với diễn biến giá chung. Cùng xu hướng này, bưu chính viễn thông tiếp tục kéo dài chuỗi giảm giá dịch vụ.
Nhưng lương thực chưa đủ để áp đặt trạng thái tích cực lên nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống. CPI thực phẩm tăng mạnh ở mức 2,73% sau các cú sốc giá thịt gia súc, gia cầm, thủy sản, rau quả… dịp Tết.
Ngành dịch vụ luôn nhân dịp năm mới để phá mọi trần giá, CPI ăn uống ngoài gia đình thậm chí còn đạt mức tăng 2,82%, không đếm xỉa hai nhóm nguyên liệu đầu vào chính có mức tăng thấp hơn. Chốt lại, CPI nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 2,11%.
Một đột biến khác ghi nhận ở nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng. Điện, gas… vừa qua đợt điều chỉnh giá lớn khiến CPI của nhóm tăng ở mức 2,47%. Trong khi đó, 6 nhóm khác đều ở mức tăng thấp dưới 1%.
Chỉ số giá vàng tăng 3,27% so với tháng trước; chỉ số giá USD tăng 0,41%.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.