
Tổng cục Thống kê cho biết, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2012 của cả Hà Nội và Tp.HCM đều nhích nhẹ so với tháng trước.
Cụ thể, CPI của Hà Nội đã tăng 0,16% so với tháng liền trước và tăng 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái. “Nhẹ nhàng” hơn, hai mức tăng CPI này của Tp.HCM lần lượt là 0,06% và 7,2%. Tính từ đầu năm đến nay, CPI của Hà Nội tăng 2,75% còn Tp.HCM tăng 2,49%.
Có thể thấy, CPI tháng này đã chịu ảnh hưởng đáng kể từ việc tăng giá xăng dầu. Sau một lần điều chỉnh tăng mạnh vào cuối tháng 4 và sau đó giảm nhẹ vào đầu tháng 5, tính chung, giá xăng thời gian qua đã tăng 900 đồng/lít và dầu các loại tăng 400 - 600 đồng/lít. Theo đó, giá mặt hàng này đã khiến CPI của nhóm giao thông vận tải và bưu chính – viễn thông tăng 1,32% tại Hà Nội và 1,22% tại Tp.HCM.
Tác động lớn thứ hai là tăng lương. Kể từ ngày 1/5, lương tối thiểu đã tăng 22% khiến CPI của nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng đến 2,73%, mức tăng cao nhất trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính.
Chưa kể, tác động tâm lý từ việc tăng lương cũng khiến giá của nhiều loại hàng hóa khác tăng theo. Mặc dù sức tác động của việc tăng lương lần này, theo nhận định của một số chuyên gia, là không đến mức gay gắt như nhiều lần tăng lương trước. Và nếu không vì tác động của việc tăng lương, có thể mức tăng CPI tháng 5 sẽ thấp hơn nhiều.
Một điểm khác biệt dễ nhận thấy ở CPI tháng này là đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5 cùng với việc Hà Nội bước vào mùa hè, thời tiết nắng nóng khiến giá các nhóm hàng đồ uống và thuốc lá, văn hóa giải trí và du lịch tại Thủ đô tăng lần lượt ở mức 0,59% và 0,85%.
Cũng tại Hà Nội, việc giá gas giảm hơn 7% tháng vừa qua đã giúp CPI của nhóm nhà ở, điện nước và vật liệu xây dựng giảm 1,03%. Một tác động giảm giá khác là CPI của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tháng 5 đã giảm 0,24% so với tháng liền trước nhờ nguồn cung lương thực, thực phẩm dồi dào.
Một số ý kiến cho rằng, mặc dù chỉ có 2 nhóm hàng giảm trong 11 nhóm hàng song với quyền số lớn nhất, 2 nhóm này cũng đã góp phần kìm hãm đà tăng chung của CPI Hà Nội và Tp.HCM nói riêng và có thể là cả nước nói chung.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.