
Theo số liệu vừa được Cục Thống kê Hà Nội và Tp.HCM công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của hai đầu tàu kinh tế cả nước đã cùng nhau giảm tương ứng, ở các mức âm 0,17% và 0,43% so với tháng trước.
Số liệu này đều được ghi nhận là tháng 6 đầu tiên chỉ số giá giảm ở cả hai thành phố trong 5 năm trở lại đây.
So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tháng này của Hà Nội tăng 3,62% trong khi CPI của Tp.HCM tăng 6,01%. Tuy nhiên, so với đầu năm, mức tăng CPI của Hà Nội và Tp.HCM khá tương đồng khi lần lượt ghi nhận ở các mức 2,57% và 2,05%.
Điểm chung nhất về diễn biến giá cả của hai thành phố là cùng chịu ảnh hưởng mạnh của giá dầu thô và các sản phẩm từ dầu thô trong thời gian qua.
Cụ thể, mức giảm giá xăng dầu mạnh nhất từ đầu năm vào ngày 7/6/2012 vừa qua đã khiến nhóm hàng giao thông của Hà Nội và Tp.HCM giảm tương tứng ở các mức 1,73% và 1,64%.
Việc giảm giá gas trong thời gian qua cũng khiến chỉ số giá nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng của hai thành phố giảm tương ứng ở các mức 1,86% và 2,02%.
Nhóm có quyền số cao nhất, hàng ăn và dịch vụ ăn uống, của 2 thành phố có những diễn biến trái chiều với các mức biến động là Hà Nội giảm 0,05% trong khi Tp.HCM tăng 0,18%. Tuy lương thực, thực phẩm của cả hai thành phố đều giảm nhẹ đúng xu hướng trong thời gian gần đây nhưng nhóm ăn uống ngoài gia đình đã tạo lên sự khác biệt. Điều này cũng phần nào phản ánh thói quen người miền Nam hay sử dụng các dịch vụ ăn uống ngoài gia đình hơn người miền Bắc.
Diễn biến của thời tiết thời gian qua cũng tạo ra sự khác biệt phản ánh trong CPI của hai thành phố. Hà Nội đang trải qua những ngày nắng nóng trong khi Tp.HCM thời tiết vẫn diễn biến bình thường. Điều này phản ánh rõ nét nhất qua nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép khi chỉ số giá của nhóm này ở Hà Nội tăng 1,35% trong khi ở Tp.HCM giảm 0,07%.
Ngoài các biến động giá của các nhóm lớn kể trên, các nhóm còn lại của hai thành phố giá dao động nhẹ hoặc không đổi so với tháng trước.
Nhiều khả năng, CPI cả nước sẽ giảm lần đầu tiên sau 38 tháng tăng, với những diễn biến giá tháng 6 năm 2012 của hai thành phố lớn (chiếm trên 30% tỷ trọng CPI cả nước).




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.