
Sáng 13/5, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp xúc với 160 cử tri hai quận Ba Đình và Tây Hồ (Hà Nội).
Tại đây, khá nhiều băn khoăn đã được cử tri đề cập, liên quan đến việc ông Đinh La Thăng, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành uỷ Tp.HCM nhận kỷ luật cảnh cáo, thôi chức Uỷ viên Bộ Chính trị và nhận nhiệm vụ mới là Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.
Cử tri Trần Viết Hoàn (Ba Đình) hoan nghênh Tổng bí thư đã thể hiện quyết tâm “vì sự tiến bộ chung phải xử lý một vài người để cứu muôn người”, như vụ Trịnh Xuân Thanh và từ vụ này lôi ra được nhiều nhân vật khác, nhiều vụ án khác nữa.
Ông Hoàn cho rằng liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh, trong đó có ông Vũ Huy Hoàng, vừa qua người thì nhận kỷ luật cảnh cáo, người thì nhận kỷ luật khiển trách là chưa đúng với những gì họ vi phạm, chưa đủ sức răn đe chung, vẫn tạo cho cán bộ làm bừa.
Theo cử tri Đinh Hữu Khuynh (Ba Đình) thì hình thức kỷ luật dành cho ông Đinh La Thăng là “quá nhẹ”. “Một cán bộ làm kinh tế gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng mà bây giờ làm Phó ban Kinh tế Trung ương có phù hợp hay không?”, ông Khuynh hỏi.
Cử tri Trần Quang Vinh (Tây Hồ) đề nghị Tổng bí thư nói rõ thêm cho dân biết việc thôi chức của ông Đinh La Thăng là cá nhân ông xin thôi, hay Đảng buộc phải thôi? Vị này cũng đặt vấn đề, vi phạm của ông Thăng mà chỉ nhận kỷ luật cảnh cáo thôi thì đã tương xứng chưa?
Tuy nhiên, nhận xét từ cử tri Nguyễn Hồng Toán (Ba Đình) là ông Đinh La Thăng là người có tài, rất xông xáo, trong 5 năm ông làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và thời kỳ đầu làm Bí thư Thành Uỷ Tp.HCM, nhân dân rất phấn khởi.
“Nhưng giai đoạn 2009 - 2011, ông Thăng đã để lại sai sót rất nghiêm trọng mà hình thức kỷ luật chỉ là cảnh cáo, cá nhân tôi và rất nhiều cử tri không đồng thuận”, ông Toán phát biểu. “Đã có khuyết điểm như thế lại đưa về làm ở Ban Kinh tế, nơi tham mưu rất nhiều vấn đề quan trọng về kinh tế”.
Vị cử tri này cũng nhấn mạnh là ông có 50 tuổi Đảng và đã đọc rất kỹ quy định về kỷ luật Đảng, thì không có hình thức nào là xin thôi chức cả, mà là cách chức.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.