
Trong tháng 3 tới, cùng với Tp.HCM, Chính phủ sẽ trình và xin ý kiến của Bộ Chính trị cho phép Đà Nẵng triển khai chính quyền đô thị.
Thông tin được Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, UBND cùng các sở, ngành của Đà Nẵng về đề án thực hiện chính quyền đô thị tại địa phương này, ngày 21/2.
Theo đề án do Đà Nẵng xây dựng, lộ trình xây dựng mô hình chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 (dự kiến đến năm 2016), chính quyền vẫn phân 3 cấp như hiện nay với UBND thành phố, UBND quận, huyện, phường, xã, nhưng thực hiện cơ chế thủ trưởng hành chính đối với người đứng cầu các cơ quan trên.
Các cơ quan chuyên môn của thành phố sẽ được chuyển từ chức năng tham mưu sang chức năng quản lý nhà nước, tổ chức sắp xếp lại thành các nhóm chính là nhóm tổng hợp (thanh tra, kế hoach, tài chính, nội chính, tư pháp, nội vụ), nhóm quản lý chuyên ngành (đô thị, kinh tế, xã hội); cơ quan hành chính cấp quận, huyện cũng sẽ được tinh gọn với các công chức chuyên môn trực tuyến theo dõi ngành, lĩnh vực… Cùng với đó sẽ tiến hành bỏ hội đồng nhân dân tại 11 xã thuộc huyện Hoà Vang.
Trong giai đoạn hai (từ 2016-2021), chính quyền đô thị chỉ còn 2 cấp với hội đồng nhân dân thành phố, UBND thành phố và UBND phường, xã, giảm bớt UBND quận, huyện, nhằm tăng dần thẩm quyền quyết định và chịu trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND thành phố.
Giai đoạn ba được thực hiện từ năm 2021 trở đi với việc thực hiện chuyển từ chế độ lãnh đạo tập thể của UBND thành phố sang chế độ lãnh đạo và chịu trách nhiệm cá nhân của thị trưởng.
Theo Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Văn Hữu Chiến, sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 33/2003 của Bộ Chính trị, Đà Nẵng đã nỗ lực đạt được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, tăng trưởng GDP bình quân hằng năm đạt 11,5%/năm, giá trị kinh tế năm 2013 tăng gấp 3 lần, GDP bình quân đầu người tăng 5,4 lần so với năm 2003.
Tuy nhiên, hiện Đà Nẵng đang gặp nhiều khó khăn và phát sinh nhiều áp lực về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, mô hình tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương hiện nay đã bộc lộ nhiều hạn chế trong việc đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước trong thời kỳ mới.
Đặc biệt, việc thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân quận, huyện, phường từ năm 2009 đến nay, hoạt động của chính quyền các cấp tại thành phố đang ổn định, thông suốt; người dân và doanh nghiệp hài lòng với cách thức phục vụ của chính quyền về chất lượng dịch vụ công.
Với thực tế trên, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng, việc xây dựng thí điểm mô hình chính quyền đô thị là đòi hỏi thực tiễn, nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền đô thị thành phố Đà Nẵng cũng như nâng cao chất lượng của dân cư đô thị, chất lượng phục vụ của chính quyền.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tinh thần xuyên suốt xây dựng đề án là phải tuân thủ các quy định về tổ chức chính quyền địa phương của Hiến pháp sửa đổi 2013. Mục tiêu xây dựng thí điểm chính quyền đô thị Đà Nẵng phải bảo đảm 3 vấn đề lớn là có lợi hơn cho người dân; tạo điều kiện cho Đà Nẵng phát triển tốt hơn và đề cao trách nhiệm của thành phố.
Phó thủ tướng cũng lưu ý, việc xây dựng đề án thí điểm chính quyền đô thị của thành phố Đà Nẵng cần bảo đảm các quy định của pháp luật, không để xảy ra “khoảng trống quyền lực”, với sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan cấp trên, hội đồng nhân dân thành phố, Mặt trận Tổ quốc…
Dự kiến sau khi Đà Nẵng hoàn tất lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành và hoàn thiện đề án, Chính phủ sẽ báo cáo, xin ý kiến của Bộ Chính trị về đề án này trong tháng 3 tới.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.