
Không phải tất cả các dự án có điều chỉnh đều mờ ám, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) lên tiếng về môt dự án đang gây sự chú ý của tỉnh này.
Chiều 28/5 Quốc hội tiếp tục giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016.
Phát biểu gần cuối phiên thảo luận, đại biểu Bùi Văn Phương (Ninh Bình) trần tình về dự án Sào Khê.
Theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước tại kỳ họp này thì dự án nạo vét, xây kè, bảo tồn cảnh quan sông Sào Khê, tỉnh Ninh Bình điều chỉnh tăng 36 lần (từ 72 tỷ đồng lên 2.595 tỷ đồng) và được coi là cá biệt trong số các dự án có sai phạm.
Đại biểu Phương nói, trước khi có luật về đầu tư công các dự án đầu tư có sự điều chỉnh là "hiện thực". Nhưng không phải các dự án điều chỉnh đầu tư là "sai, có mờ ám". Nếu chỉ nhìn con số từ 72 tỷ lên gần 2.600 tỷ đồng thì người dân sẽ đặt nhiều câu hỏi băn khoăn, ông Phương nói, sau đó đại biểu cung cấp thêm thông tin về dự án này.
Dự án bắt đầu tư 2011 với mục tiêu nạo vét sông phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, nhưng do dòng sông chạy qua lõi di sản thế giới Tràng An, Ninh Bình là vùng đất du lịch nên dự án được điều chỉnh lại với 4 mục tiêu: sản xuất nông nghiệp, tôn tạo cố đô Hoa Lư phục vụ giao thông thuỷ, phục vụ công trình du lịch.
Nguồn lực của dự án này, ông Phương cũng nhấn mạnh không phải hoàn toàn là vốn Nhà nước, vốn nhà nước chỉ hơn 1.400 tỷ đồng.
Có dự án ngày hôm nay góp phần đưa Ninh Bình có di sản Tràng An, trong đó có phần đóng góp dự án này thì việc điều chỉnh là hợp lý, đại biểu Phương nêu quan điểm.
Ngay lập tức giơ biển tranh luận, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (Tp.HCM) cho rằng đội vốn đến như vậy thì không có thể giải thích gì thêm được.
Nhấn mạnh đã đầu tư thì phải tính đến hiệu quả, ông Nghĩa phân tích: đội vốn và kéo dài như thế chưa nói đến tham nhũng gì cả mà đầu tư không hiệu quả thì tác động ngược lại nền kinh tế.
Theo đại biểu Nghĩa thì tốt nhất là cứ thanh tra dự án để minh bạch rõ ràng chứ giải trình tại Quốc hội thì không nói hết được.
Cũng dùng quyền tranh luận, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) bày tỏ đồng tình với đại biểu Nghĩa. Theo đại biểu Trí thì đội vốn gấp hai, gấp ba cũng là quá đáng. Mà ở đây theo đại biểu Phương nói thì vốn Nhà nước hơn 1.400 tỷ đồng, con số đó không thể nói là không nhiều.
Hiện tượng đầu chuột đuôi voi là có thật, đó là hội chứng lãng phí, đại biểu Trí nói.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.