15:42 27/08/2013

“Điều rất lạ” của doanh nghiệp Sao Vàng Đất Việt 2013

Nguyễn Lê

Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ đã nhấn mạnh chữ "lạ" khi nói về một giải thưởng rất quen: Sao Vàng Đất Việt

Ban tổ chức giải thưởng cho biết, 200 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2013
 đã tạo ra trên 734 nghìn tỷ đồng doanh thu, tổng tài sản 1.845 nghìn tỷ
 đồng, lợi nhuận đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 56 nghìn tỷ 
đồng và tạo việc làm cho trên 466 nghìn lao động - Ảnh: Việt Tuấn.<br>
Ban tổ chức giải thưởng cho biết, 200 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2013 đã tạo ra trên 734 nghìn tỷ đồng doanh thu, tổng tài sản 1.845 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 56 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 466 nghìn lao động - Ảnh: Việt Tuấn.<br>
Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Cường, tại buổi họp báo về lễ kỷ niệm 20 năm phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam, sáng 27/8 đã nhấn mạnh chữ "lạ" khi nói về một giải thưởng rất quen: Sao Vàng Đất Việt.

Điều rất lạ, theo ông Cường, chính là trong một năm mà kinh tế khó khăn như 2012, nhưng doanh thu top 10, 100 và 200 của doanh nghiệp đoạt giải thưởng Sao Vàng Đất Việt đều tăng mạnh.

Bên cạnh doanh thu thì cả lợi nhuận và tiền nộp ngân sách đều tăng, chứng tỏ trong quá trình khủng hoảng, nhiều doanh nghiệp vẫn phát triển tốt, ông Cường nói.

Theo các con số cụ thể mà VnEconomy được cung cấp, so với năm 2011 doanh thu trong năm 2012 của các doanh nghiệp top 10 đã tăng trên 136%, từ 91,45 nghìn tỷ đồng lên 216,54 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận tăng từ 9 nghìn tỷ đồng lên gần 38 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách tăng từ 9,6 nghìn tỷ đồng lên 29,59 nghìn tỷ đồng.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp này cũng tăng từ 408,57 nghìn tỷ lên 724,88 nghìn tỷ.

Các thương hiệu được bình chọn top 10 Sao Vàng Đất Việt 2013 gồm: FPT, Thaco, Vietinbank, Vissan, Đạm Phú Mỹ, VRG, Traphaco, PVEP, Thiên Long, Hoa Sen Group.

Ở top 100, các con số so sánh hai năm cũng cho thấy tổng doanh thu đã tăng gần 27%, lợi nhuận tăng gần 77% và nộp ngân sách tăng trên 65%. Riêng doanh thu xuất khẩu giảm 23,61%, từ 4 triệu USD xuống 3,055 triệu USD.

Ban tổ chức giải thưởng cho biết, 200 thương hiệu Sao Vàng Đất Việt 2013 đã tạo ra trên 734 nghìn tỷ đồng doanh thu, tổng tài sản 1.845 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 71 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách 56 nghìn tỷ đồng và tạo việc làm cho trên 466 nghìn lao động.

Các số liệu trên đây cũng đều đạt mức cao nhất trong 10 năm bình chọn vừa qua.

Lễ trao giải thưởng Sao vàng Đất Việt sẽ diễn ra vào sáng 2/9/2013 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.