Theo tờ báo Nikkei Asia, những cam kết này cho thấy quan hệ hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai quốc gia trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.
Các thỏa thuận được công bố tại hội nghị thượng đỉnh về đầu tư AI do Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chủ trì ngày thứ Sáu tại San Francisco, Mỹ. Sự kiện có sự tham gia của khoảng 230 lãnh đạo doanh nghiệp hai nước, trong đó có Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong, Chủ tịch SK Group Chey Tae-won, CEO Nvidia Jensen Huang, CEO OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Lee tuyên bố Hàn Quốc đặt mục tiêu trở thành một trung tâm toàn cầu của ngành AI. Mỹ hiện dẫn đầu thế giới về các mô hình AI tiên tiến và con chip xử lý AI, trong khi Hàn Quốc giữ vai trò chủ chốt trong nguồn cung chip nhớ - linh kiện không thể thiếu để vận hành các hệ thống AI.
SAMSUNG VÀ SK CÔNG BỐ HAI THỎA THUẬN LỚN
Samsung cho biết đã ký thỏa thuận cung cấp con chip trị giá khoảng 200 tỷ USD cho công ty thiết kế chip Broadcom của Mỹ. Thỏa thuận kéo dài đến năm 2030, bao gồm việc cung cấp chip nhớ băng thông cao (HBM) cho các trung tâm dữ liệu AI và dịch vụ gia công sản xuất con chip AI.
HBM là loại chip nhớ có khả năng truyền dữ liệu với tốc độ cao, được sử dụng rộng rãi cùng các bộ xử lý AI trong trung tâm dữ liệu.
Trong khi đó, SK Group công bố kế hoạch hợp tác với Nvidia xây dựng hơn 500 tỷ USD cơ sở hạ tầng AI. Hai bên chưa tiết lộ thời gian triển khai cụ thể, nhưng cho biết kế hoạch bao gồm các thỏa thuận cung cấp HBM dài hạn và xây dựng trung tâm dữ liệu.
SK Telecom, công ty con chuyên về viễn thông của SK Group, sẽ mua các bộ xử lý đồ họa thế hệ mới nhất của Nvidia. Công ty cũng dự kiến phát triển một trung tâm dữ liệu AI có công suất điện lên tới 2 gigawatt.
Naver, một trong những tập đoàn internet lớn nhất Hàn Quốc, cũng công bố mở rộng hợp tác với Nvidia. Theo kế hoạch, Nvidia sẽ đầu tư 1 tỷ USD vào Naver, còn công ty đầu tư Brookfield của Canada sẽ rót tối đa 9 tỷ USD vào các dự án trung tâm dữ liệu AI của Naver tại Hàn Quốc.
Còn Hyundai Motor Group cho biết sẽ phối hợp với Nvidia xây dựng nền tảng phát triển robot ứng dụng AI, đồng thời hợp tác đào tạo nhân lực cho lĩnh vực này.
HÀN QUỐC MUỐN GIỮ VAI TRÒ TRUNG TÂM TRONG CHUỖI CUNG ỨNG AI TOÀN CẦU
Trước hội nghị, Tổng thống Lee đã gặp riêng lãnh đạo của một số tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ. Trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc, ông Huang của Nvidia đánh giá cao các chính sách thúc đẩy AI của Hàn Quốc và gọi đây là “thời kỳ hoàng kim” của nước này. Ông cho biết Nvidia sẽ cử các nhà nghiên cứu tới Hàn Quốc, đồng thời phát triển mô hình ngôn ngữ lớn bằng tiếng Hàn và các dịch vụ AI phù hợp với thị trường địa phương.
Tổng thống Lee cũng lần lượt hội đàm với CEO OpenAI và CEO Anthropic. Các cuộc thảo luận tập trung vào nguồn cung chip nhớ và kế hoạch đầu tư trung tâm dữ liệu tại Hàn Quốc.
“Hàn Quốc sẽ vươn lên trở thành một quốc gia nòng cốt, không thể thiếu trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu”, ông Lee phát biểu.
Làn sóng đầu tư bùng nổ vào trung tâm dữ liệu AI đang khiến nguồn cung chip nhớ trở nên thiếu hụt và giá sản phẩm tăng cao. Trong bối cảnh đó, việc bảo đảm nguồn chip nhớ ổn định ngày càng trở nên quan trọng đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ.
Samsung và SK Hynix hiện chiếm tổng cộng khoảng 80% thị trường chip nhớ tiên tiến dành cho trung tâm dữ liệu AI. Vị thế này giúp Hàn Quốc trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.
Hồi tháng 6, Samsung và SK đã công bố kế hoạch đầu tư tổng cộng 800 nghìn tỷ won, tương đương khoảng 550 tỷ USD, vào 4 nhà máy sản xuất chip tại Hàn Quốc.
Ông Chey của SK Group nhận định nhu cầu về năng lực điện toán trong năm nay và năm tới có thể vượt xa dự báo. Theo ông, ngay cả các khoản đầu tư đã công bố cũng có thể chưa đủ đáp ứng nhu cầu, qua đó phát tín hiệu SK có thể tiếp tục đẩy nhanh quá trình mở rộng công suất.
Với lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên ngưỡng ngưỡng cao nhất kể từ năm 2007, các doanh nghiệp phụ thuộc vào vốn vay ở nước này sẽ phải đối mặt với thực tế khắc nghiệt là lãi suất đi vay tăng theo...
Giá của những con tàu chở dầu cỡ lớn có tuổi đời từ 5-10 năm đã tăng chóng mặt trong thời gian gần đây, và các giao dịch mua bán tàu được ký kết chỉ trong vài ngày thay vì vài tuần như trước...
Mỹ là nền kinh tế xuất khẩu dầu diesel lớn nhất thế giới. Khả năng Washington hạn chế xuất khẩu đang được chú ý, nhất là khi Nga đã siết xuất khẩu mặt hàng này...
Kế hoạch hợp nhất hai liên doanh của GAC và FAW với Toyota có thể mở đầu làn sóng tái cơ cấu ngành ô tô Trung Quốc, vốn đang ở trong tình trạng dư thừa công suất kéo dài...
Các chỉ số cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc đang ở gần mức thấp nhất trong 10 năm, trái ngược với đà tăng của nhóm công nghệ hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI)….
Việt Nam chiếm 3,6% năng lực sản xuất thiết bị và linh kiện điện tử toàn cầu, đứng thứ sáu thế giới. Trung Quốc dẫn đầu với 58,8%, cao hơn tổng tỷ trọng của tất cả nền kinh tế còn lại trong bảng xếp hạng...
Chuỗi cung ứng toàn cầu đang dịch chuyển, Việt Nam có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới các hiệp định thương mại FTA dày đặc. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành hợp đồng thực tế, thành “đơn hàng… là bài toán không hề đơn giản.