
Năm 2016 mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế là 75/100 điểm, tăng 4 điểm so với năm 2014.
Đây là thông tin được công bố tại hội thảo công bố báo cáo đánh giá cải cách thủ tục hành chính thuế: mức độ hài lòng của doanh nghiệp năm 2016.
Hội thảo do Bộ Tài chính, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức sáng 7/3.
Phát biểu khai mạc, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh sự tiên phong của ngành tài chính trong cải cách hành chính với sự đặt hàng cơ quan độc lập khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định, sự tham gia giám sát của cộng đồng doang nghiệp với ngành qua VCCI và Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là rất quan trọng, giúp những nỗ lực cải cách cuả ngành đi đúng hướng.
Chúng tôi đã quyết liệt cải cách và cam kết tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, ông Dũng nói.
Kết quả khảo sát được công bố tại hội thảo cho thấy đã có nhiều cải thiện so với khảo sát năm 2014, nhưng còn không ít hạn chế.
Trưởng ban Pháp chế của VCCI, ông Đậu Anh Tuấn cho biết, trong 30 đề cử quy định tốt vừa được công bố thì ngành tài chính có 6 quy định và thuế có 4 quy định, điều này cho thấy mức độ cải cách rất tốt.
Cuộc khảo sát được điều tra với quy mô 3.500 doanh nghiệp, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, được VCCI thực hiện độc lập.
Đây là lần thứ hai thực hiện điều tra về mức độ hài lòng của doanh nghiệp về cải cách thủ tục hành chính thuế với điểm mới là có bổ sung một số nội dung mới như đánh giá chi tiết hơn về thủ tục hoàn thuế giá tri gia tăng, thủ tục thuế điện tử, về chi phí không chính thức cũng chi tiết hơn.... ông Tuấn cho biết.
Đi vào từng nội dung cụ thể, kết quả khảo sát cho thấy mức độ hài lòng về phương thức tìm hiểu thông tin, chất lượng thông tin đều được cải thiện, song doanh nghiệp còn phàn nàn là chính sách thuế thay đổi quá nhiều lần trong một năm. Doanh nghiệp chưa kịp thông suốt thông tư, nghị định này thì đã có thông tư, nghị định khác xuất hiện.
Có nhiều lúc cơ quan thuế không trả lời thắc mắc qua điện thoại mà yêu cầu doanh nghiệp trực tiếp đến cơ quan thuế mặc dù chỉ là thắc mắc nhỏ.
Với thực hiện thủ tục hành chính thuế, 41% doanh nghiệp cho biết vẫn gặp phiền hà. Khai thuế, khai quyết toán thuế, hoàn thuế... là những thủ tục phiền hà nhất.
Doanh nghiệp phàn nàn các mẫu biểu báo cáo thường hay thay đổi, gây mất thời gian và doanh nghiệp phải bỏ thêm chi phí.
Nội dung hoàn thuế giá trị giá tăng hiện tại thủ tục tốt hơn, nhưng còn khoảng 3% doanh nghiệp mất khoảng 90 ngày mới nhận được tiền hoàn thuế. Cá biệt có doanh nghiệp mất tới 1 năm mới nhận được tiền.
Cũng rất đáng chú ý là phản ánh của doanh nghiệp trong lĩnh vực thanh tra, kiểm tra. Đó là, ngoài cơ quan thuế ra có thêm một số tổ chức, cơ quan khác đòi hỏi thanh tra kiểm tra doanh nghiệp nên rất phiền hà, mất thời gian của doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ nên được quan tâm của ngành thuế còn cơ quan ban ngành khác thì nên hạn chế nếu không có biểu hiện vi phạm pháp luật.
Đáng lo ngại là có doanh nghiệp cho biết cả cơ quan kiểm lâm cũng vào kiểm tra thuế, ông Tuấn thông tin.
Thanh tra kiểm tra thuế quá nhiều, trong quá trình thanh tra phải chi thêm nhiều khoản chi cho các cán bộ thuế để không bị "hành", doanh nghiệp phàn nàn.
53% doanh nghiệp đã tiếp các đoàn thanh tra kiểm tra trong năm gần nhất, quy mô càng lớn thì đón tiếp càng nhiều, đó là tâm lý đáng ngại, về lâu dài tạo hiệu ứng không tốt, ông Tuấn nhấn mạnh.
Đáng chú ý là 34% doanh nghiệp cho biết phải chi phí không chính thức, tăng 2% so với năm 2014.
81% doanh nghiệp cho biết cần đơn giản hoá thủ tục hành chính thuế, 60% cho rằng cần tăng cường công khai minh bạch, 43% doanh nghiệp kiến nghị cải thiện thái độ giao tiếp tinh thần phục vụ của cán bộ thuế... kết quả khảo sát phản ánh.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.