
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa cho biết, GDP quý 1/2010 đã tăng 5,83% so với cùng kỳ năm 2009.
Kết quả này tương đối khả quan nếu so với cùng kỳ năm 2009, một lãnh đạo Vụ Hệ thống tài khoản Quốc gia (Tổng cục Thống kê), nơi tham gia tính toán con số này nhận định.
Cơ sở cho nhận định này là GDP quý 1/2010 tăng cao hơn nhiều so với tốc độ tăng GDP của cùng kỳ năm 2009, tới 2,73 điểm %, và cũng cao hơn GDP quý 2/2009 tới 1,37 điểm %.
Tuy nhiên, con số này thấp hơn tăng trưởng GDP hai quý trước đó (GDP quý 4/2009 tăng 6,9%; quý 3/2009 tăng 6,04%). Nhiều năm qua, quý đầu năm thường có tốc độ tăng GDP thấp hơn so với cuối năm.
Nhìn trên 3 “trụ cột” chính đóng góp cho tăng trưởng, cả ba khu vực nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp và xây dựng; dịch vụ đều có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ.
Lĩnh vực công nghiệp và xây dựng đã khởi sắc hơn nhiều so với cùng kỳ năm ngoái. Từ mức đóng góp rất thấp của cùng kỳ năm ngoái, chỉ tăng 1,5%, quý 1 năm nay lĩnh vực này đã tăng tới 5,65% (chênh lệch 4,15 điểm %). Do đây là khu vực có tỷ trọng đóng góp vào GDP cao, nên công nghiệp và xây dựng trở thành động lực chính cho tăng trưởng của quý 1 năm nay.
Cũng trong nhóm “bứt phá” còn có nông, lâm, ngư nghiệp. Khu vực 1 đã đóng góp vào tăng trưởng 3,45% trong quý 1/2010, vượt xa so với mức tăng 0,4% của cùng kỳ năm 2009.
Trong khi đó, lĩnh vực dịch vụ đạt cao nhất, tăng tới 6,64%. Với tỷ trọng tương đối lớn trong đóng góp vào GDP, đây cũng là khu vực tạo ra mức tăng trưởng cao hơn trong quý 1 năm nay, dù chênh lệch so với cùng kỳ năm ngoái không nhiều (quý 1/2009 tăng 5,4%).
Với kết quả này có thể cho rằng, sản xuất thực đã phục hồi mạnh mẽ so với giai đoạn đáy suy giảm vào quý 1/2009.
Như VnEconomy đã đưa tin, cách đây 4 ngày, tại một hội nghị tổ chức tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu cũng đã cung cấp thông tin sơ bộ về tăng trưởng GDP quý 1/2010, với mức 5,7-5,9%.
Tháng 11 năm ngoái, Quốc hội thông qua nội dung nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 với chỉ tiêu tăng trưởng GDP ở mức 6,5%, chỉ số giá tiêu dùng không quá 7%.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.