
Ông Phạm Gia Lý - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Licogi 14 (mã L14-HNX) vừa thông báo đăng ký mua vào 500.000 cổ phiếu nhằm tăng tỷ lệ sở hữu.
Cụ thể, ông Lý đăng ký mua 500.000 cổ phiếu L14 từ ngày 3/11 đến ngày 2/12 theo hình thức khớp lệnh, thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu của ông này sẽ tăng lên gần 2,7 triệu cổ phiếu, tương đương 8,6% vốn điều lệ.
Ở chiều ngược lại, bà Nguyễn Thúy Ngư – chị gái ông Nguyễn Mạnh Tuấn – Thành viên HĐQT L14 đăng ký bán 705.695 cổ phiếu L14 từ ngày 3/11 – 2/12. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của bà Ngư tại L14 sẽ giảm xuống còn 2,69%.
Trên thị trường, vào hồi đầu năm 2022, thị giá cổ phiếu L14 tăng mạnh lên tới 440.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên hiện cổ phiếu L14 đã giảm rất sâu và chốt phiên ngày 1/11 giá cổ phiếu này giảm chỉ còn 37.400 đồng/cổ phiếu - tương đương giảm hơn 90%.
Trước đó, từ ngày 6-10/10, ông Phạm Văn Quang em ruột Chủ tịch đã mua thành công 10.000 cổ phiếu như đã đăng ký và nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 33.317 cổ phiếu, chiếm 0,11% vốn điều lệ tại L14.
Về kết quả kinh doanh quý 3/2022, L14 ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 35 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ (17,6 tỷ). Trong kỳ, công ty ghi nhận doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 2,6 tỷ xuống còn 1,4 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính lại tăng đột biến lên 6,2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng mạnh trong kỳ. Kết quả, Licogi 14 báo lãi sau thuế đạt 8,1 tỷ đồng quý 3/2022, giảm 8% so với cùng kỳ năm ngoái (8,78 tỷ đồng).
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Licogi 14 ghi nhận doanh thu thuần đạt 129 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ (85,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, do chi phí tài chính tăng mạnh từ 306 triệu tăng lên tới hơn 69,8 tỷ đồng (chủ yếu là dự phòng giảm giá các khoản đầu tư) đã làm cho L14 ghi nhận lợi nhuận sau thuế lỗ 15,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ báo lãi hơn 39 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của L14 giảm từ 77,7 tỷ xuống còn hơn 49 tỷ đồng; danh mục chứng khoán kinh doanh của Licogi 14 có giá gốc gần 105,3 tỷ đồng và công ty đang trích lập dự phòng giảm giá 68,7 tỷ đồng, hàng tổn kho tăng từ gần 120 tỷ lên hơn 155 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cũng giảm từ 74,44 tỷ hồi đầu năm xuống còn gần 18,6 tỷ đồng.
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.898,0 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 5.451,8 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (19/6), khi nhà đầu tư tiếp tục bất an vì tín hiệu cứng rắn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và xu hướng mạnh lên của đồng USD...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.