
Đại diện gia đình ông Đoàn Văn Vươn vừa gửi đến cơ quan tòa án bản kê khai yêu cầu UBND huyện Tiên Lãng bồi thường do việc thu hồi, cưỡng chế đất trái pháp luật xảy ra hôm 5/1/2012.
Theo đó, ông Vũ Văn Luân, người được ông Đoàn Văn Vươn ủy quyền, đã yêu cầu chính quyền huyện Tiên Lãng phải bồi thường 7 khoản, gồm: bồi thường về giá trị quyền sử dụng đất; bồi thường về vật chất kiến trúc, công trình có trên đất, hoa màu; bồi thường cây cối, hoa màu; bồi thường về việc dừng đầu tư không được sản xuất; bồi thường cho ông Vươn sau 4 năm đi khiếu nại, tiền thuế, tiền thù lao cho người ủy quyền… với tổng giá trị bồi thường lên tới 77,9 tỷ đồng.
Trong đó, riêng khoản bồi thường “trốn thuế” là 7 tỷ đồng. Theo lý giải của gia đình ông Vươn, đây là số tiền mà theo tuyên truyền của ông Lê Văn Hiền, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng tại thời điểm cưỡng chế và các cơ quan chuyên môn huyện Tiên Lãng trên đài phát thanh của xã Vinh Quang và huyện Tiên Lãng là ông Vươn còn nợ thuế nhà nước, nhưng thực tế không phải như vậy, nên cá nhân ông Hiền và UBND huyện Tiên Lãng phải chịu trách nhiệm đối với khoản tiền này.
Trước đó, ngày 27/3/2012, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng có thông báo về việc thụ lý vụ án ông Đoàn Văn Vươn kiện về các quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng và một số thủ tục hành chính khác liên quan.
Thông báo của Tòa án Nhân dân huyện Tiên Lãng nêu rõ, trong 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, UBND huyện Tiên Lãng phải gửi quan điểm bằng văn bản của mình về vụ kiện đối với yêu cầu khởi kiện của ông Vươn.
Nếu hết thời hạn 15 ngày, UBND huyện Tiên Lãng không có quan điểm chính thức, tòa án huyện Tiên Lãng sẽ đưa vụ việc ra giải quyết theo quy định của luật định.
Hồi tháng 2/2012, theo chỉ đạo của Thủ tướng, UBND huyện Tiên Lãng đã thu hồi các quyết định thu hồi đất, quyết định tổ chức cưỡng chế đối với ông Đoàn Văn Vươn. Đồng thời, Thủ tướng cũng khẳng định, việc lãnh đạo chính quyền địa phương chỉ đạo phá nhà ông Vươn là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự cần phải được khởi tố, điều tra làm rõ và xử lý nghiêm minh. Ngay sau đó, cơ quan điều tra công an thành phố Hải Phòng cũng đã quyết định khởi tố vụ án cố ý hủy hoại tài sản liên quan đến vụ cưỡng chế này.
Theo Luật Bồi thường nhà nước thì “khi người thi hành công vụ có hành vi trái luật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức khác thì những người thực thi công vụ là người trực tiếp phải đền bù thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật của mình gây ra.
Tuy nhiên, cũng tại điểm d, điều 10 của luật này, trong trường hợp có nhiều người thi hành công vụ thuộc nhiều cơ quan cùng gây ra thiệt hại thì cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm chính trong vụ việc là cơ quan có trách nhiệm bồi thường.
Như vậy, đối với vụ việc cưỡng chế tại Tiên Lãng, rất có thể chính quyền địa phương này sẽ phải đứng ra chịu trách nhiệm bồi thường cho gia đình ông Đoàn Văn Vươn, thay vì một vài cá nhân phải trực tiếp đền bù.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.