
Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2014 tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 4,94% so với cùng kỳ năm trước. Ở một gốc so sánh khác, so với tháng 12 năm trước, CPI tăng 1,62%.
Mức tăng CPI tháng 7 của cả nước tuy cao hơn hẳn mức tăng của 2 thành phố lớn là Hà Nội và Tp.HCM đã công bố trước đây vài ngày nhưng vẫn thấp hơn mức tăng CPI cả nước trong tháng 6 (0,30%).
Điều này cũng dễ lý giải bởi không giống như tháng 7, tháng trước, Tp.HCM đã điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo thông tư 04 của liên bộ Tài Chính - Y tế nên đã ảnh hưởng khá lớn đến CPI.
Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá các mặt hàng do nhà nước quản lý như trên chỉ ảnh hưởng đến CPI một lần duy nhất tại tháng nó bắt đầu có hiệu lực còn việc điều chỉnh các mặt hàng khác, nhất là các mặt hàng nguyên nhiên vật liệu sẽ tác động lâu dài đến mặt bằng giá cả chung, điển hình là giá xăng.
Tính từ cuối năm trước, giá xăng đã tăng liên tục 6 lần với mức tăng tổng cộng 1.800 đồng/lít, là nhân tố chính đẩy chỉ số giá nhóm giao thông tăng 3,2% sau 7 tháng, trở thành nhóm có mức tăng cao nhất trong các nhóm hàng tính chỉ số.
Ngoài ra, theo nhận định của một chuyên gia từ Tổng cục Thống kê, kể từ tháng 3 năm nay, xu hướng tăng liên tục của giá thực phẩm với mức tăng tháng sau cao hơn tháng trước đã đang và sẽ tiếp tục nhận được “động lực” từ giá xăng đang ở mức cao kỷ lục như hiện nay.
Ngoài ra, việc tăng giá xăng liên tục gây những ảnh hưởng đến sức cầu của người tiêu dùng vốn đang ở mức thấp như hiện nay. Đó sẽ là nhân tố tác động mạnh đến CPI chung trong thời gian tới.
Trở lại diễn biến giá cả trong tháng, nhờ lực đẩy từ việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu các loại ngày 23/6/2014 và 7/7/2014, chỉ số giá nhóm giao thông đã tăng cao nhất ở mức 0,44% so với tháng trước.
Cũng do quy định về ngày tính giá của cơ quan thống kê nên những điều chỉnh giảm giá dầu ngày 18/7/2014 chưa ảnh hưởng đến chỉ số giá tháng này.
Tăng mạnh thứ hai thuộc về nhóm nhà ở, vật liệu xây dựng, điện, nước và chất đốt với mức tăng 0,43% so với tháng trước trong đó giá gas bán lẻ được điều chỉnh tăng từ ngày 1/6/2014 và thời tiết nắng nóng khiến lượng tiêu thụ điện và nước tăng cao hơn ngày thường.
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhóm có quyền số cao nhất cũng có mức tăng đáng kể 0,26% trong đó lương thực giảm 0,63%, thực phẩm tăng 0,58% và ăn uống ngoài gia đình tăng 0,09% so với tháng trước.
Cả hai vựa lúa chính của cả nước là Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long đã thu hoạch xong vụ Đông Xuân với năng suất và sản lượng đều cao hơn với cùng kỳ năm trước đã cung cấp thêm nguồn cung vốn dĩ đã dồi dào cho thị trường.
Trong khi đó, nhu cầu nội địa ổn định và nhu cầu xuất khẩu vẫn đang ở mức thấp là những áp lực khiến giá lương thực trong nước nối tiếp đà giảm tháng thứ 5 liên tiếp .
Trái ngược với đó, giá thực phẩm vẫn tiếp đà tăng của 3 tháng trước do các áp lực về chi phí đầu vào như thức ăn, vận chuyển đang ở mức cao.
Trong tháng, kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng diễn ra ở một số địa phương nên lượng học sinh và phụ huynh đổ về các địa phương này tăng đột biến cũng góp phần khiến chỉ số giá nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0.09% so với tháng trước.
Các nhóm hàng khác tăng nhẹ, duy có nhóm bưu chính viễn thông tiếp tục giảm tháng thứ 7 liên tiếp ở mức giảm 0,01% so với tháng trước.
Trong tháng, hai mặt hàng đặc biệt không được tính vào chỉ số giá là vàng và đô la Mỹ đã cùng tăng giá so với tháng trước ở các mức tương ứng 1,38% và 0,36%.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.