
Những thông điệp mạnh mẽ đã được gửi đi. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ đang thúc giục các bộ, ngành, địa phương “phải xắn tay áo vào mà làm”, để sớm đưa Việt Nam thành một quốc gia hàng đầu về nông nghiệp.
Đã có những nhà đầu tư Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Thái Lan đến Quảng Ninh, Hà Nam, Nghệ An, Đà Lạt, Đồng Nai... đầu tư vào nông nghiệp. Nhiều tập đoàn lớn trong nước, sở hữu những thương hiệu đình đám về gỗ, công nghệ, bất động sản…, nay cũng đổ cả nghìn tỷ để nuôi bò, trồng mía, trồng rau…
Đó có thể xem là những tín hiệu tốt cho nền nông nghiệp Việt Nam - đất nước có khoảng 70% dân số là nông dân.
Ba thập kỷ trước, nông nghiệp đã mở đường cho quá trình đổi mới, và tiếp đó tạo nền tảng, động lực cho tăng trưởng kinh tế, và là nhân tố quan trọng bảo đảm sự ổn định của đất nước.
Và đến nay, sau hơn 30 năm đổi mới đất nước, kinh tế phát triển khá toàn diện, song nông sản vẫn đang là những sản phẩm chủ yếu thể hiện sự hội nhập của kinh tế Việt Nam với thế giới.
Với nhiều mặt hàng xuất khẩu có vị thế cao trên thị trường thế giới, các sản phẩm nông sản của Việt Nam đã có mặt tại trên 160 quốc gia, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 30 tỷ USD/năm.
Cả nước hiện có khoảng 18,3 triệu hộ nông dân, với 11 nghìn hợp tác xã, 56 nghìn tổ hợp tác. Đưa nông nghiệp phát triển chắc chắn sẽ là cơ sở quan trọng để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đại bộ phận nông dân, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm thay đổi bộ mặt nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại hơn.
Mới đây, tiếp các đại biểu đại diện cho các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu, nông dân có sáng chế, sáng kiến trong sản xuất nông nghiệp tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định: “Đảng, Nhà nước tiếp tục dành sự quan tâm đặc biệt đến nông dân, không chỉ trong tiếp cận các cơ hội phát triển, mà còn trong việc hỗ trợ giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an sinh xã hội”.
Ông nhấn mạnh: “Đích đến sẽ là một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, xây dựng nông thôn mới với cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, dịch vụ”.
Tháng 10 năm ngoái, trong phát biểu bế mạc hội nghị Trung ương 4, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từng lưu ý, một trong những yêu cầu cấp bách của đổi mới mô hình tăng trưởng là ưu tiên nguồn lực cho tái cơ cấu Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
Tổng bí thư yêu cầu, “phải nghiêm túc thực hiện chủ trương về tích tụ, tập trung quyền sử dụng đất nông nghiệp, bảo đảm hài hòa lợi ích của Nhà nước, nhà đầu tư và người nông dân. Ưu tiên bố trí nguồn lực để bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn đề án cơ cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới...”.
Đầu năm mới Đinh Dậu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng tiếp thêm động lực cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp bằng những tuyên bố mạnh mẽ, trong đó việc mở gói tín dụng lên tới 100.000 tỉ đồng hỗ trợ phát triển nông nghiệp sạch, với cơ chế vay thuận lợi, thông thoáng nhất.
Bởi theo người đứng đầu Chính phủ: “Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 sẽ diễn ra rất quyết liệt trên toàn cầu thì Việt Nam có 3 thế mạnh rất quan trọng. Một là nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hai là công nghệ thông tin và thứ ba là du lịch”.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.