
Đến 2030, Hà Nội phấn đấu nâng mức thu nhập bình quân đầu người của thành phố đạt 12.000 USD, từ mức 1.700 USD năm 2009.
Mục tiêu trên được đưa ra trong báo cáo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hoàng Mạnh Hiển trình bày tại kỳ họp thứ 20, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa XIII, khai mạc sáng 20/4.
Chiến lược nói trên nêu rõ, mục tiêu tổng quát đến năm 2030 phải xây dựng Hà Nội trở thành một Thủ đô hiện đại, đầu não chính trị - hành chính quốc gia, giàu đẹp, văn minh, văn hiến... tiêu biểu cho cả nước.
Đặc biệt, đến thời điểm đó, Hà Nội phải đi đầu trong nhiều lĩnh vực, là đầu tàu trong sự phát triển chung của cả nước, chất lượng cuộc sống được nâng cao rõ rệt: thu nhập được đảm bảo, người dân được hưởng các dịch vụ cao, môi trường sống tốt, môi trường làm việc và đầu tư đạt tiêu chuẩn quốc tế, thân thiện và an toàn.
Về kinh tế, Hà Nội phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) bình quân hàng năm từ 9 -10% thời kỳ 2011 - 2020 và thời kỳ 2021 - 2030 là 7,5 - 8,5%. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2020 đạt 5.100 - 5.300 USD/người, năm 2030 đạt từ 11.000 - 12.000 USD/người .
Về cơ cấu lao động đến năm 2020, lĩnh vực dịch vụ sẽ chiếm khoảng 56%, công nghiệp - xây dựng chiếm 30%, nông nghiệp 14 - 16%. Năm 2030 tương ứng là 59 - 60%, 34 - 35% và 5 - 6%.
Đến năm 2020 dự kiến dân số của Hà Nội sẽ khoảng 8 triệu người, tỷ lệ dân số đô thị khoảng 54 - 55%, đến năm 2030 dân số khoảng 9,4 - 9,5 triệu người với tỷ lệ dân đô thị khoảng 70%. Tỷ lệ thất nghiệp đô thị phấn đấu dưới 5% vào năm 2020.
Kỳ họp này của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ diễn ra trong 2 ngày, từ 20 - 21/4, sẽ tập trung thảo luận chiến lược phát triển kinh tế xã hội của thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
Đặc biệt, tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân sẽ dành trọn một buổi để thảo luận về “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030” và một số vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau hoặc đang được dư luận Thủ đô quan tâm.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.