HĐND TP. Hải Phòng đã thông qua Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 7.988 tỷ đồng vốn đầu tư công xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2026-2030, trong đó ưu tiên địa bàn còn thiếu hụt hạ tầng và mục tiêu xây dựng NTM hiện đại.
Theo đó, nghị quyết của HĐND TP. Hải Phòng quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ 7.988 tỷ đồng vốn đầu tư công cho xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030 theo hướng tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên địa bàn còn khó khăn, công trình thiết yếu và các mục tiêu có tính kết nối, lan tỏa.
Việc phân bổ vốn phải bảo đảm các nguyên tắc đầu tư tập trung không dàn trải, bố trí đủ vốn hoàn thành công trình, dự án theo tiến độ, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, ưu tiên địa phương có mức độ thiếu hụt tiêu chí NTM cao, địa phương đang phấn đấu đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại hoặc thực hiện thí điểm.
Ngân sách tập trung cho công trình thiết yếu, liên xã, liên vùng có tính kết nối, lan tỏa. Không phân bổ vốn đầu tư công cho địa phương không thực hiện xây dựng NTM. Việc phân bổ căn cứ nhiệm vụ, khối lượng, tiến độ, nhu cầu kinh phí, kết quả thực hiện và giải ngân, đồng thời, lồng ghép với các nguồn vốn khác để tránh trùng lặp, chồng chéo.
Ngân sách thành phố đầu tư 100% công trình đường liên xã và các công trình thủy lợi trọng điểm, xung yếu. Với địa phương xây dựng thí điểm đạt chuẩn NTM, ngân sách thành phố bổ sung có mục tiêu tối đa 100% để đầu tư các công trình, dự án hoàn thành tiêu chí theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2026-2030.
Với các địa phương còn lại, nguồn vốn bổ sung có mục tiêu được phân bổ theo mức độ thiếu hụt tiêu chí NTM, theo đối tượng địa bàn, theo mục tiêu xây dựng đạt chuẩn NTM, NTM hiện đại và khả năng huy động nguồn lực xã hội. Các tiêu chí được lượng hóa bằng điểm để xác định mức độ thiếu hụt, thứ tự ưu tiên và mức vốn hỗ trợ. Mức vốn phân bổ cho các địa phương căn cứ theo điểm số.
Có 5 khu vực mỏ cát cửa sông ven biển và 1 khu vực mỏ đất đá được Hải Phòng đưa vào đấu giá quyền khai thác khoáng sản đợt 3 năm 2026…
Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Huế đang có những tín hiệu tích cực, song tiến độ thực hiện giữa các địa phương vẫn còn chênh lệch. Thành phố đang tập trung khai thác các nguồn thu, đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách và tạo thêm nguồn lực cho phát triển trong những tháng cuối năm...
Đến hết ngày 29/7/2026, TP.Hồ Chí Minh đã giải ngân 60.750,061 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 41,2% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Thành phố đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên 70% vào cuối quý III và hoàn thành 100% kế hoạch vốn trong năm 2026, đồng thời gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm của người đứng đầu từng cơ quan, đơn vị...
Hà Tĩnh đang trở thành điểm đến của dòng vốn FDI khi 7 tháng đầu năm 2026 thu hút hơn 155.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và 412,6 triệu USD vốn FDI. Trong đó, nhiều dự án công nghiệp, năng lượng quy mô lớn đã được chấp thuận đầu tư....
Sạt lở bờ biển và nguy cơ ngập lụt đang đặt ra bài toán cấp thiết đối với Huế trong bối cảnh thời tiết diễn biến ngày càng cực đoan. Từ sự cố tại tuyến đường Thuận An - Phú Thuận, thành phố đang đồng thời triển khai giải pháp trước mắt và nghiên cứu phương án phòng chống thiên tai mang tính lâu dài.
Chiều 11/8, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tổ chức Diễn đàn: “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng”.
Từ vùng đất trước đây chỉ sản xuất lúa 1 vụ/năm với hiệu quả kinh tế bấp bênh, khu đồng Sùng, phố Tân Hồ, phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa đang hình thành mô hình kinh tế “3 trong 1” từ cây sen: kết hợp trồng sen làm nguyên liệu, chế biến sản phẩm và phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm. Mô hình hiện mang lại doanh thu hàng trăm triệu đồng/năm.