10:22 04/04/2015

Hàn Quốc điều tra POSCO về “quỹ đen” tại Việt Nam

Diệp Vũ

Tập đoàn POSCO đối mặt với cáo buộc mở “quỹ đen” trong thời gian thực hiện các dự án đường cao tốc ở Việt Nam

Cựu Phó chủ tịch POSCO E&amp;C - Ảnh: NewsWorld.<br>
Cựu Phó chủ tịch POSCO E&amp;C - Ảnh: NewsWorld.<br>
Tập đoàn POSCO của Hàn Quốc đang đối mặt với cáo buộc mở một quỹ đen trong thời gian thực hiện các dự án đường cao tốc ở Việt Nam từ 2009-2012. Quỹ đen này được cho là có quy mô lên tới gần 200 tỷ đồng.

Theo tin từ báo Korea Times, hôm thứ Sáu tuần trước, các công tố viên đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông Chung Dong-hwa, cựu Phó chủ tịch POSCO Engineering & Construction (POSCO E&C), một công ty xây dựng là công ty con của POSCO, để tìm kiếm các chứng cứ về vụ bê bối nói trên của tập đoàn này.

Trước đó, có thông tin nói rằng ông Chung sẽ bị triệu tập để thẩm vấn trong tuần này về một quỹ đen mà POSCO đã lập ra khi thực hiện các dự án tại Việt Nam trong thời gian từ 2009-2012. Ông Chung bị tình nghi giữ vai trò chính trong việc lập và sử dụng quỹ đen này.

Các công tố viên cho biết, quỹ đen nói trên được ước tính trị giá khoảng 10 tỷ Won, tương đương khoảng 195 tỷ đồng.

Khi lục soát nhà riêng của ông Chung, các công tố viên đã thu giữ một số ổ cứng máy tính và tài liệu.

Trước đó, các công tố viên đã tiến hành thẩm vấn và thu thập chứng cứ để chứng minh cho các cáo buộc nhằm vào ông Chung từ một cựu lãnh đạo POSCO có họ Park. Ông Park từng là giám đốc POSCO E&C tại Việt Nam.

Về phần mình, ông Park bị nghi ngờ đã hỗ trợ cho việc lập quỹ đen 10 tỷ Won nói trên và chuyển số tiền 4 tỷ Won trong quỹ này đi đâu không rõ. Hiện ông Park đã bị bắt và cơ quan công tố Hàn Quốc đang điều tra số tiền này đã được sử dụng như thế nào.

Ngoài ra, các công tố viên Hàn Quốc cũng đang điều tra một loạt chính trị gia và cựu quan chức chính phủ bị tình nghi dùng ảnh hưởng của mình để ưu ái POSCO.

Hồi trung tuần tháng 3, cơ quan công tố Hàn Quốc tiến hành lục soát trụ sở của POSCO E&C ở Incheon và văn phòng của 3 nhà thầu phụ của POSCO bị tình nghi có liên quan đến quỹ đen ở Việt Nam, thu giữ nhiều tài liệu và phần cứng máy tính để phục vụ công tác điều tra. Cả ba nhà thầu phụ này đều có liên quan đến các dự án xây dựng của POSCO ở Việt Nam.

Quỹ đen 10 tỷ Won được cho là đã được POSCO lập ra bằng cách thông đồng với các nhà thầu phụ địa phương để thổi phòng chi phí xây dựng đường cao tốc ở Việt Nam.

POSCO E&C nói đã phát hiện thấy quỹ đen này trong một cuộc điều tra nội bộ vào năm 2014 và tiến hành kỷ luật các quan chức liên quan, thừa nhận rằng quỹ đen đã được dùng để “lại quả” các nhà thầu địa phương.

Tuy vậy, các công tố viên đang xem xét khả năng tập đoàn POSCO có sự liên quan hệ thống tới quỹ đen này, và một phần của số tiền có thể đã được đưa về Hàn Quốc. POSCO phủ nhận cáo buộc này. Nhiều khả năng, cuộc điều tra sẽ được mở rộng sang các cáo buộc tham nhũng trong toàn tập đoàn POSCO và các công ty khác.

Vụ điều tra quỹ đen ở POSCO diễn ra ngay sau khi Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tuyên bố trước nội các rằng: “Cần tiêu diệt tham nhũng trong mọi lĩnh vực”.