
“Từ năm 2015 đến thời điểm này, công ty Formosa đã nhập khẩu gần 384 tấn hóa chất, trong đó có 103 loại hóa chất. Riêng từ đầu năm 2016 đến nay, Formosa được chấp thuận nhập khẩu 224 tấn hóa chất với 43 loại hóa chất, và tất cả đều là những hoá chất đã được chấp thuận nhập khẩu theo quy định”.
Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết tại cuộc họp báo Chính phủ chiều 5/5.
Theo lãnh đạo Bộ Công Thương, nhiều đoàn công tác của Chính phủ, Thủ tướng và các bộ ngành đã vào Formosa kiểm tra thời gian gần đây.
Riêng Bộ Công Thương đã có hai đoàn kiểm tra. Một là đoàn kiểm tra việc vận hành hoạt động của doanh nghiệp này có đúng quy trình, quy định về an toàn lao động hay không.
Hai là đoàn kiểm tra riêng về việc sử dụng hóa chất mà Formosa đã nhập khẩu vào Việt Nam, theo quy định là phải qua Cục Hóa chất của Bộ Công Thương và phải sử dụng đúng theo kê khai.
Trước chất vấn của báo giới về mục đích, số lượng cũng như chủng loại hoá chất mà Formosa tại Hà Tĩnh nhập về phục vụ dự án tại Vũng Áng, đại diện lãnh đạo Bộ Công Thương cho hay, mục đích nhập khẩu là nhằm làm sạch bề mặt kim loại, khử khuẩn, chất keo tụ để xử lý nước, hóa chất ổn định, nước làm mát để ức chế ăn mòn hóa học, ổn định độ PH của môi trường nước...
Từ đầu năm 2016 đến nay, công ty này đã sử dụng khoảng 51 tấn hóa chất, tồn trong kho còn 248 tấn hóa chất.
Đây đều là những hóa chất đã được phép nhập khẩu và sử dụng theo như đã đăng ký cũng như các quy định của pháp luật.
Lý giải về việc cho phép Formosa nhập khẩu khối lượng lớn hóa chất nói trên, người phát ngôn của Bộ Công Thương cho hay, vấn đề này tương tự như trong lĩnh vực y tế phải nhập những thuốc rất độc như nọc rắn để chữa bệnh.
“Có những hóa chất độc hại nhưng quan trọng là phải sử dụng đúng mục đích. Riêng tại Formosa thì doanh nghiệp khi nhập hóa chất về phải tuân thủ theo đúng nguyên tắc về bảo vệ môi trường. Còn việc Formosa đã sử dụng ra sao thì vấn đề này đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, tổng hợp và báo cáo lên Chính phủ”, Thứ trưởng Hải cho hay.
Trao đổi thêm về sự cố môi trường tại các tỉnh ven biển miền Trung vừa qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói đây vụ việc lần đầu tiên xảy ra trên diện rộng tại nhiều vùng biển nên ta chưa có kinh nghiệm xử lý những tình huống như vậy.
Khi sự việc xảy ra, Thủ tướng đã chủ động, sớm chỉ đạo quyết liệt, giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Tài nguyên và Môi trường vào trực tiếp nơi xảy ra cá chết, mời chuyên gia nước ngoài cùng chuyên gia trong nước xem xét đánh giá với tinh thần dựa trên kết luận khoa học, chứng cứ xác đáng.
“Quan điểm của Thủ tướng là xử lý nghiêm, không loại trừ tổ chức, cá nhân nào nếu có sai phạm. Hôm nay, Thủ tướng có rút kinh nghiệm việc thông tin báo cáo của các địa phương lên Chính phủ còn chậm và thụ động. Còn việc xử lý, Chính phủ và cá nhân Thủ tướng rất chủ động và quyết liệt”, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nói.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.