13:43 05/08/2010

Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực lao động

Quỳnh Phạm

Khởi động dự án "Trợ giúp thực thi Luật Lao động và thúc đẩy quan hệ lành mạnh trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam"

Hôm nay (5/8) tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam và Đại sứ quán Hoa Kỳ đã ký biên bản ghi nhớ về trợ giúp thực thi Luật Lao động và chính thức khởi động dự án “Trợ giúp thực thi Luật Lao động và thúc đẩy quan hệ lành mạnh trong các ngành công nghiệp tại Việt Nam”.

Dự án này được Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), sẽ kéo dài tới tháng 9/2011.

Tại lễ ký biên bản ghi nhớ, Đại sứ Hoa Kỳ Michael W.Michalak đã phát biểu, dự án này diễn ra đúng dịp Việt Nam tiến hành sửa đổi Luật Công đoàn và Bộ luật Lao động, đây là cơ hội để chính phủ hai nước thể hiện sự quan tâm lớn hơn về việc tạo dựng một hệ thống các quan hệ vững chắc trong các ngành công nghiệp, ngành mũi nhọn để hướng tới tăng trưởng kinh tế và thu hút đầu tư tại Việt Nam.

Mục tiêu của dự án là sẽ hỗ trợ việc phát triển một chiến lược quốc gia về thúc đẩy quan hệ công nghiệp, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc đào tạo cán bộ thanh tra ngành lao động và cải thiện công tác thu thập dữ liệu. Bên cạnh đó, còn có sự hỗ trợ dành cho Tổng liên đoàn lao động Việt Nam trong việc nâng cao nhận thức về quyền lợi của người lao động và người sử dụng lao động.