Ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh tuyên bố, một loạt cuộc không kích của nước này nhằm vào các mục tiêu phiến quân tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hôm qua “mới chỉ là sự bắt đầu cuộc báo thù của chúng tôi” cho viên phi công Jordan bị IS hành quyết - hãng BBC đưa tin.
Ông Judeh nói trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNN, Jordan sẽ chiến đấu chống IS “bằng tất cả những gì chúng tôi có”.
Trước khi IS công bố đoạn băng video quay cảnh thiêu sống viên phi công Moaz al-Kasasbeh trong một chiếc lồng sắt trong tuần này, Jordan chỉ không kích các mục tiêu IS ở Syria. Tuy vậy, theo ông Judeh, các cuộc không kích giờ đã được mở rộng sang Iraq.
Hôm qua, sau khi tiến hành ném bom các mục tiêu IS, các máy bay chiến đấu của Jordan đã bay lượn trên ngôi làng Aya của phi công Kasabeh. Cùng thời điểm, nhà vua Abdullah II của Jordan đã tới ngôi làng ở phía Nam thủ đô Amman này để thăm gia đình của viên phi công xấu số.
Vua Abdullah đã thề sẽ đẩy mạnh các nỗ lực đánh IS để trả đũa cho hành động man rợ của nhóm phiến quân này đối với phi công Kasabeh. Jordan là một thành viên trong liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox News, Ngoại trưởng Judeh cho biết: “Chúng tôi đã nói là sẽ làm tất cả, sẽ truy đuổi chúng [IS] tới bất cứ đâu, và chúng đôi đang làm điều đó”.
Ông Judeh xác nhận, một số cuộc không kích mà Jordan thực hiện hôm qua nhằm vào các trại đào tạo và kho vũ khí của IS ở cả Syria và Iraq. “Hôm nay, chúng tôi không kích nhiều vào các mục tiêu ở Syria hơn là Iraq. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục”, ông Judeh nói.
Quân đội Jordan hôm qua cũng ra tuyên bố cho biết hàng chục chiến đấu cơ của nước này đã tấn công vào các mục tiêu US, bao gồm các trại đào tạo và cơ sở cất giữ vũ khí.
Truyền hình nhà nước Jordan phát đi một bản tin cho thấy người dân nước này viết thông điệp trên những quả tên lửa được dành cho các vụ không kích. Một thông điệp trong số này gọi IS là “kẻ thù của đạo Hồi”.
Lầu Năm Góc cho hay, vào ngày thứ Tư và thứ Năm, liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu đã thực hiện tổng cộng 9 cuộc không kích IS ở Iraq và 3 cuộc ở Syria.
Cũng trong ngày hôm qua, Jordan phóng thích Abu Mohammad al-Maqdisi, một giáo sĩ Hồi giáo thánh chiến từng có những bài viết gây cảm hứng cho các phần tử al-Qaeda ở Iraq. Maqdisi, người từng miêu tả IS là một “tổ chức lầm đường lạc lối” bị bắt giữ vào cuối năm ngoái vì truyền bá quan điểm thánh chiến trên mạng Internet.
Lý do mà Jordan phóng thích Maqdisi không được công bố, nhưng theo một số nguồn tin an ninh, Chính phủ Jordan muốn để cho nhân vật này lên án vụ IS hành quyết viên phi công Kasabeh.




Sự thay đổi trong triển vọng lãi suất của Mỹ đang gây ra những biến động đáng kể trên thị trường ngoại hối toàn cầu, đặc biệt là đối với các đồng tiền của các thị trường mới nổi và các nước xuất khẩu nhiều tài nguyên thiên nhiên...
Mỹ và Iran đã hoãn vòng đàm phán nhằm tiến tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài và hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran. Cuộc đàm phán dự kiến diễn ra tại Thụy Sỹ vào ngày thứ Sáu (19/6) nhưng hiện chưa rõ thời điểm nối lại...
Với Iran, việc mở phong tỏa tài sản là điều kiện quan trọng để chấm dứt chiến tranh. Nhưng tại Mỹ, cam kết này đang khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng phản đối, kể cả từ một số đồng minh trong Đảng Cộng hòa...
Indonesia đã mất nhiều thập kỷ để khẳng định vị thế là một trong những thị trường mới nổi quan trọng nhất thế giới. Tuy nhiên, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á hiện đối mặt nguy cơ bị MSCI hạ xếp hạng xuống nhóm thị trường cận biên...
Xu hướng mất giá của đồng yên Nhật Bản tiếp tục duy trì, đưa đồng tiền này xuống mức gần thấp nhất 40 năm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.