
Báo Financial Times đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong các số liệu kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian gần đây.
Trong bài viết “Is Vietnam finally coming good?” (tạm dịch: “Liệu Việt Nam cuối cùng đã ổn?”), hai tác giả Josh Noble và Stefan Wagstyl của Financial Times cho rằng, trước đây, các nhà đầu tư giảm sự quan tâm vào Việt Nam vì lạm phát cao, tăng trưởng suy giảm, thâm hụt thương mại lớn và đồng tiền mất giá. Tuy nhiên, những số liệu thống kê của Việt Nam gần đây đang tốt lên.
Số liệu công bố hôm 24/5 cho thấy, trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Việt Nam lần đầu tiên trong vòng gần hai năm chỉ tăng ở mức một con số so với cùng kỳ. So với cùng kỳ năm trước, chỉ số này tăng 8,5% trong tháng 5, so với mức 10,5% trong tháng 4. Như vậy, đã hai tháng liên tiếp, giá cả đi ngang.
Lạm phát giảm tốc đang tạo ra cơ hội cho hạ lãi suất. Ngân hàng HSBC dự báo, Việt Nam có thể cắt giảm lãi suất trong hai tuần tới. Thông tin này đã giúp thị trường chứng khoán Việt Nam tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 25/5.
Bài viết trích dẫn một báo cáo của quỹ Dragon Capital: “Các dữ liệu kinh tế (lạm phát thấp, thâm hụt thương mại giảm, thanh khoản tăng và những con số tích cực về chính sách tiền tệ) giúp khẳng định lập luận rằng, thành công kinh tế gần đây mà Việt Nam đạt được không phải là ‘một phút lóe sáng’, mà là bằng chứng về một nền kinh tế đang chuyển mình thành công từ địa vị thị trường sơ khai (frontier market) lên thị trường mới nổi (emerging market)”.
Giới đầu tư giờ lại đang dành sự quan tâm cho thị trường Việt Nam. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã “tỏa sáng” trong năm nay với mức tăng gần 25%. Tỷ giá VND cũng tăng gần 1% trong khi hầu hết các đồng tiền châu Á khác giảm giá.
Tuy nhiên, nhu cầu suy giảm do tốc độ tăng trưởng đi xuống cũng là một nguyên nhân khiến lạm phát đi xuống. Quý 1 năm nay, GDP của Việt Nam chỉ tăng 4%, so với mức tăng 5,9% trong năm 2011 và 6,8% trong năm 2010.
Theo đánh giá của bài viết, Việt Nam vẫn đang đối mặt với thách thức khó giải quyết khi cân bằng giữa một bên là gây bất lợi cho tăng trưởng bằng lãi suất cao hay “nới cương” đối với lạm phát bằng cắt giảm lãi suất.
Trao đổi với Financial Times, bà Min-Hwa Hu Kupfer, Chủ tịch quỹ Vietnam Holding, phát biểu thận trọng rằng, triển vọng ở Việt Nam đối với các nhà đầu tư đang được cải thiện khi mà Ngân hàng Nhà nước áp dụng một chính sách tiền tệ nhất quán hơn. Bà Kupfer nhận xét, “năm 2012 sẽ là bài kiểm tra” về khả năng kiểm soát lạm phát của Việt Nam. Quỹ này dự báo, trong 6 tháng cuối năm, GDP của Việt Nam sẽ tăng trưởng khiêm tốn, và trong cả năm, mức dự báo là 5,6%. Vietnam Holding cho rằng, lực phục hồi của thị trường chứng khoán Việt Nam đang tăng lên.
Dự báo này có thể là “đòi hỏi hơi nhiều” xét đến việc thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng 25% trong năm nay bất chấp những bất ổn trên thị trường toàn cầu và tâm lý ngại rủi ro của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Vietnam Holding và các quỹ khác biết rõ rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện vẫn đang thấp hơn 60% so với mức đỉnh hồi năm 2007 và 30% so với mức cao của năm 2009.
Bài báo cho rằng, dù các nhà chức trách Việt Nam cuối cùng đã chặt chẽ hơn với chính sách tiền tệ, các cải cách cơ cấu vẫn là cần thiết để đạt được sự tăng trưởng bền vững. Những vấn đề mà bài báo chỉ ra đối với nền kinh tế Việt Nam là sự thống trị của các doanh nghiệp quốc doanh, tiến trình cổ phần hóa bị trì hoãn do thị trường đi xuống, và tình trạng quan liêu gây khó dễ cho các công ty tư nhân. Bên cạnh đó, những rào cản đối với các nhà đầu tư nước ngoài bấy lâu nay như khả năng chuyển đổi của đồng tiền và khả năng nhà đầu tư được rút tiền ngay khi cần thiết cũng cần phải được giải quyết.
“Sức hấp dẫn của Việt Nam có thể là sự rời rạc của thị trường này khỏi các thị trường toàn cầu. Nhưng sự rời rạc này có lẽ xuất phát từ lý do rằng, đầu tư vào Việt Nam vẫn chỉ dành cho những người dũng cảm”, bài báo kết luận.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.