
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 20/10/2025
Kim Dũng
13/01/2010, 11:26
Nhiều doanh nghiệp chưa nắm vững và cũng chưa phổ biến rộng rãi cho người lao động về bảo hiểm thất nghiệp
Tp.HCM hiện có gần 1,5 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó hơn 1,27 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp.
Từ ngày 4/1/2010, Tp.HCM chính thức triển khai chi trả bảo hiểm thất nghiệp, những người lao động đến đăng ký không nhiều như dự đoán, trừ 2 ngày đầu tiên. Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, tính đến hết ngày 7/1, có 1.435 người lao động mất việc, nghỉ việc đến các văn phòng chi trả bảo hiểm thất nghiệp để đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Tuy nhiên, đại đa số vẫn còn mù mờ và có nhiều cách hiểu khác nhau về loại bảo hiểm này.
Anh Bùi Quyền vừa nghỉ việc ở Công ty Tấn Phát, Thủ Đức cho biết: “Đến điểm đăng ký ở Trường Trung cấp nghề Thủ đức tôi mới biết rằng phải có quyết định thôi việc, sổ bảo hiểm và đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1 năm trở lên mới được hưởng trợ cấp”.
Tình trạng này khiến các cán bộ phụ trách phải rất vất vả để giải thích cho người lao động hiểu rõ. Tuy nhiên, do lần đầu tiên thực hiện có khá nhiều vấn đề phát sinh, nên chính cán bộ tại các điểm đăng ký cũng tỏ ra lúng túng.
Bà Nguyễn Ngọc Lan, phụ trách điểm đăng ký thất nghiệp tại trường Trung cấp nghề Thủ Đức cho biết: “Nhiều công ty chưa nắm vững và cũng chưa phổ biến rộng rãi cho người lao động".
Một vấn đề gây lo lắng nhất cho người lao động là qui định trong vòng 15 ngày, kể từ khi đăng ký người lao động phải nộp bảo hiểm xã hội có xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm thất nghiệp mới được hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Nhưng trong thực tế, nhiều doanh nghiệp thường hẹn người lao động sau 1 tháng nghỉ việc mới nhận được sổ bảo hiểm xã hội. Bởi theo Luật Bảo hiểm xã hội, trong vòng 30 ngày kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Ông Nguyễn Văn Sê, Phó giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM cho biết: sở đã làm việc với Bảo hiểm Xã hội Tp.HCM và thông báo đến các doanh nghiệp về qui trình chốt sổ trả sổ bảo hiểm xã hội. Hiện ở Tp.HCM sau khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ chốt sổ cho người lao động tối đa 25 ngày, như vậy đã giảm bớt 5 ngày so với qui định.
Bảo hiểm xã hội Tp.HCM cũng cho biết, để đáp ứng nhu cầu của người lao động, kể từ ngày 4/1/2010 những trường hợp chốt sổ bảo hiểm xã hội để đăng ký thất nghiệp sẽ được chốt sổ trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan bảo hiểm xã hội Tp.HCM đã chấp nhận cho những doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội với 1 tháng phải được chốt sổ để người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nếu nợ dưới 3 tháng, doanh nghiệp phải cam kết trả nợ, mới được chốt sổ.
Bà Trịnh Thị Quỳnh Chi, Giám đốc Trung tâm Giới thiệu việc làm Tp.HCM cho rằng: “Người lao động về quê có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký, làm hồ sơ. Giấy ủy quyền phải có chứng thực của địa phương nơi tạm trú. Đối với người có yêu cầu chuyển nơi hưởng trợ cấp thì cấp giấy giới thiệu và đơn chuyển cho người lao động mang về địa phương".
Cũng theo bà Chi, không riêng gì người lao động, mà chính các cán bộ đăng ký trong nhiều tình huống phát sinh phải xin ý kiến chỉ đạo, chờ hướng dẫn của sở, của bộ. Chi trả trợ cấp thất nghiệp do vẫn đang trong quá trình triển khai nên phải vừa làm vừa điều chỉnh.
Những vướng mắc, lúng túng trong quá trình triển khai chi trả thất nghiệp đã được lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và xã hội theo dõi và chỉ đạo Trung tâm giới thiệu việc làm Tp.HCM, họp rút kinh nghiệm và từng bước đơn giản hóa thủ tục khi người lao động đến đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Tuy nhiên, việc doanh nghiệp thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm thất nghiệp, nhưng trốn đóng bảo hiểm thất nghiệp, dù hàng tháng vẫn thu của người lao động là vấn đề vượt thẩm quyền Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Tp.HCM. Sở đang xin ý kiến hướng dẫn từ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để có hướng giải quyết thoả đáng, đảm bảo quyền lợi cho người lao động góp phần ổn định đời sống và hỗ trợ cho người lao động được học nghề và tìm việc làm, sớm trở lại làm việc.
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, chiều 20/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2025, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 3 năm 2026 - 2028; kết quả thực hiện Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 –2030…
Trong nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phát huy sức mạnh đại đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước phát triển giàu mạnh, thịnh vượng...
Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách, các giải pháp quy mô quốc gia về dữ liệu…
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết trong 9 tháng đầu năm, ngành kiểm toán đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 254.000 tỷ đồng. Đồng thời, đề nghị sửa đổi gần 1.000 văn bản quy phạm pháp luật, tăng gần 20% so với nhiệm kỳ trước...
Việc xét xử các vụ án hình sự bảo đảm nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo như: vụ án Nhật Cường, Tân Hiệp Phát, Việt Á, Tân Hoàng Minh…
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: