Lương, “món nợ” nhiệm kỳ

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Nhấn mạnh tiền lương là vấn đề có cả ý nghĩa kinh tế và xã hội, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cho rằng đây vẫn là “món nợ” khi nhiệm kỳ qua có hai lần điều chỉnh dưới “sức ép” của Quốc hội nhưng chưa phải lộ trình tăng lương một cách khoa học.
Nhấn mạnh tiền lương là vấn đề có cả ý nghĩa kinh tế và xã hội, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cho rằng đây vẫn là “món nợ” khi nhiệm kỳ qua có hai lần điều chỉnh dưới “sức ép” của Quốc hội nhưng chưa phải lộ trình tăng lương một cách khoa học.

Lương cán bộ, công chức vẫn là “món nợ” trong nhiệm kỳ vừa rồi, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu, khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chiều 24/2.

Nhấn mạnh tiền lương là vấn đề có cả ý nghĩa kinh tế và xã hội, Phó chủ tịch Tòng Thị Phóng cho rằng đây vẫn là “món nợ” khi nhiệm kỳ qua có hai lần điều chỉnh dưới “sức ép” của Quốc hội nhưng chưa phải lộ trình tăng lương một cách khoa học.

Hay và... chưa hay

Ghi nhận các kết quả trong nhiệm kỳ qua, nhiều ý kiến tại phiên thảo luận khen báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chính phủ, Thủ tướng là báo cáo hay nhất, đúng yêu cầu tổng kết nhiệm kỳ.

Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Ksor Phước cho rằng báo cáo của Chính phủ chưa phải là hay mà còn bộn bề nhiều vấn đề.

Ông Ksor Phước cho rằng, Chính phủ là cơ quan chấp hành của của Quốc hội thì báo cáo cần làm rõ 5 năm qua theo nghị quyết của Quốc hội thì Chính phủ đã làm được bao nhiêu và còn tồn tại những gì.

Đề cập một số tồn tại nhức nhối cần giải quyết trong nhiệm kỳ tới, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc cho rằng cần đánh giá cho đúng về thực hiện tam nông, hiện nay lĩnh vực này vấn đang là yếu kém nhất. 

Bên cạnh đó, những bức xúc mà theo ông đã được cảnh báo hơn 3 nhiệm kỳ là môi trường và biến đổi khí hậu nhưng ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là bảo vệ rừng.

Tồn tại nhức nhối tiếp theo được ông Ksor Phước đề cập là vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch đặc biệt là quản lý đất đai. Luật Đất đai mới thông qua 2014 nhưng nguy cơ khiếu kiện về đất đai vẫn không giảm, ông nhận xét.

Ông Ksor Phước cũng tỏ ra sốt ruột khi yêu cầu xây dựng chính quyền chuyên nghiệp trong sạch và hiệu quả được đề ra từ thời nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, lý luận thì ngày càng hay nhưng thực hiện so với yêu cầu phát triển thì còn lạc hậu. 

Mô hình chính quyền đô thị được làm rất chậm so với thực tiễn, cần làm nghiêm túc cho khoá sau. Việc này thực hiện càng chậm thì càng làm chậm sự phát triển của đất nước, ông Ksor Phước góp ý.

Lãng phí trong xây trụ sở, tượng đài 

Thẩm tra báo cáo công tác nhiệm kỳ 2011-2016 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội cho rằng, nhiệm kỳ qua Chính phủ đã có nhiều cố gắng thực hiện các biện pháp để phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Đặc biệt là đã ban hành nhiều cơ chế cụ thể để kiểm soát các hoạt động quản lý trong một số lĩnh vực nhạy cảm liên quan trực tiếp đến người dân, như trong lĩnh vực thuế, hải quan; đồng thời đã quản lý chặt chi tiêu công, giảm các đoàn đi nước ngoài không cần thiết bằng ngân sách nhà nước…

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra chỉ rõ, báo cáo của Chính phủ còn chưa phản ánh đầy đủ tình hình, tính chất, mức độ của thực trạng tham nhũng, lãng phí cũng như nguyên nhân và trách nhiệm; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Tình trạng lãng phí còn xảy ra trong nhiều lĩnh vực mà chưa có biện pháp khắc phục hữu hiệu, như việc xây dựng trụ sở, quảng trường, tượng đài, mua sắm và sử dụng tài sản công… Chủ nhiệm Phan Trung Lý nhấn mạnh.

Trong cải cách hành chính, Uỷ ban Pháp luật cho rằng, kết quả đạt được chưa cao, một số thủ tục trong hoạt động của nhà nước còn phức tạp, rườm rà, chồng chéo, nhiều lĩnh vực vẫn còn tình trạng “xin-cho”.

Theo cơ quan thẩm tra thì bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, tạo ra nhiều khe hở, dẫn đến tham nhũng, tiêu cực, chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chưa cao… gây lãng phí, tốn kém cho xã hội.

Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy Nhận diện cơ hội và thách thức trong xây dựng mô hình phát triển mới

Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.

VnEconomy
VnEconomy
Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

VnEconomy
VnEconomy