
Một chiếc tàu vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO, tương đương 3,26 tỷ đồng, nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp đã bị Cảnh sát biển tạm giữ.
Thông tin từ Ban chỉ đạo Quốc gia 389 cho biết, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát đã phát hiện tàu Phú Yên 2007 (thuộc Doanh nghiệp tư nhân Đức Thắng có địa chỉ tại thành phố Vũng Tàu) thả neo trái phép trong phạm vi 2 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình dầu khí biển.
Tại thời điểm kiểm tra hành chính, trên tàu có 7 thuyền viên trong đó có 2 thuyền viên không có bằng cấp chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ.
Tàu do ông Nguyễn Văn Ước (sinh năm 1981, thường trú tại đường Bến Nôm, Phường Rạch Dừa, thành phố Vũng Tàu) làm thuyền trưởng.
Theo lời khai ban đầu của thuyền trưởng, tàu đang vận chuyển khoảng 200.000 lít dầu DO nhưng không có giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của số dầu DO trên tàu.
Hiện, dầu DO trên thị trường có giá trên 16.300 đồng/lít, nếu nhân với 200.000 lít thì lô hàng trên sẽ tương đương 3,26 tỷ đồng.
Được biết, lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, dẫn giải về cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 để tiếp tục điều tra xác minh, xử lý theo qui định của pháp luật.
Trước đó, ngày 6/9, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã bắt giữ tàu chở khoảng 900 m3 than bùn, phủ trên mặt khoảng 200 tấn than xít thải.
Theo đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tàu hàng HP- 4829 hoạt động tại khu vực biển giáp ranh Hải Phòng và Quảng Ninh có dấu hiệu vi phạm.
Tàu HP - 4829 gồm 4 thuyền viên do ông Trần Hoàng Định, sinh năm 1989, quê quán phường Đông Hải, Tp. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa làm đại diện tàu.
Theo lời khai của đại diện tàu, trên tàu hiện chở khoảng 900 m3 than bùn, phủ trên mặt khoảng 200 tấn than xít thải. Số than trên được lấy ở khu vực Cẩm Phả, Quảng Ninh và vận chuyển về Kinh Môn, Hải Dương.
Tại thời điểm kiểm tra, đại diện tàu không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của số than hiện có trên tàu.
Hiện, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã lập biên bản tạm giữ hàng hóa, phương tiện và tiến hành niêm phong tang vật, đồng thời dẫn giải tàu vi phạm về khu vực Bến Gót, Hải Phòng để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước tình trạng hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, dung môi, chất kích Ron dùng để pha chế xăng dầu đang diễn biến ngày càng phức tạp, Tổng cục Hải quan mới đây đã có công văn yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác rà soát, quản lý chặt chẽ mặt hàng xăng dầu nhập khẩu.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.