
Để mở rộng Quốc lộ 1, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế đặc thù, Bộ trưởng Đinh La Thăng trả lời chất vấn của đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa (Thừa Thiên – Huế).
Tiến độ, lộ trình thời gian nâng cấp tuyến giao thông Quốc lộ 1 là một trong ba nội dung đại biểu Nghĩa đã chất vấn Bộ trưởng Thăng qua văn bản.
Tại văn bản trả lời, Bộ trưởng cho biết, hiện nay Quốc lộ 1 từ Hà Nội – Cần Thơ dài 1.760km đã mở rộng 4 làn xe khoảng 310km, đang mở rộng 270km, xây dựng 164km tuyến tránh, còn lại khoảng 1.000km chưa mở rộng.
Kế hoạch mở rộng một số tuyến trên Quốc lộ 1, theo Bộ trưởng hiện tại đang gặp rất nhiều khó khăn do nguồn vốn ứng ngân sách nhà nước hạn chế và trong bối cảnh hiện nay việc bán quyền thu phí còn khó khăn và mất nhiều thời gian.
Như đoạn Thanh Hóa – Hà Tĩnh, Thủ tướng đã cho phép triển khai bằng vốn ngân sách nhà nước từ nguồn bán quyền thu phí đường cao tốc Tp.HCM – Trung Lương, tổng mức đầu tư 14.465 tỷ đồng/270km. Đế nay mới chỉ ứng được 1.558 tỷ đồng và đã giải ngân hết, còn thiếu khoảng 12.000 tỷ đồng.
Do nguồn vốn hạn chế nên Bộ mới chỉ khởi công hai đoạn cấp bách là Dốc Xây – Thanh Hóa và Diễn Châu – Quán Hành dài 60km, các đoạn còn lại đang giải phóng mặt bằng, chưa khởi công.
Với đoạn Hà Tĩnh - Cần Thơ, tổng mức đầu tư khoảng 91.000 tỷ đồng, các dự án được đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT có sự tham gia vốn của nhà nước với nguyên tắc khoảng 70km/1 dự án/ 1 trạm thu phí. Hiện nay Bộ đang tổ chức lập dự án đầu tư, dự án sẽ hoàn thành công tác này cuối năm 2012.
Để thực hiện kế hoạch việc mở rộng Quốc lộ 1, Bộ trưởng cho hay Bộ đã có văn bản báo Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế đặc thù. Theo đó có một số điều kiện cơ bản quyết định việc có triển khai được việc này hay không. Đó là, có nguồn vốn Nhà nước bố trí kịp thời cho công tác giải phóng mặt bằng và góp vào dự án BOT, điều chỉnh mức thu phí cầu đường tăng so với hiện nay để hoàn vốn cho BOT. Có cơ chế đặc thù để kêu gọi các nhà đầu tư tham gia mở rộng Quốc lộ 1 (về tỷ lệ vốn chủ sở hữu, đầu tư ra ngoài ngành, hệ số dư nợ, bảo lãnh doanh thu, chỉ định ngân hàng thu xếp vốn…).
“Nếu các điều kiện trên được thông qua, với quyết tâm cao, Bộ Giao thông Vận tải sẽ chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành mở rộng Quốc lộ 1 vào cuối năm 2016”, Bộ trưởng Thăng đưa ra mốc thời gian cụ thể.
Ông cũng cho biết thêm, trường hợp nguồn vốn nhà nước khó khăn, Bộ sẽ lựa chọn các đoạn cấp bách triển khai trước theo phương thức BOT. Tuy nhiên phương thức này chỉ khả thi khi mức thu phí cầu đường được nâng lên và có cơ chế đặc thù để kêu gọi nhà đầu
Trong danh sách
7 vị bộ trưởng được xin ý kiến đại biểu để chọn 4 vị đăng đàn
trả lời chất vấn trực tiếp trước Quốc hội vào giữa tuần sau có vị “tư lệnh” ngành giao thông.
Và, một trong các nhóm vấn đề được chọn để chất vấn là nguyên nhân của việc chậm tiến độ các dự án đầu tư đường bộ và các giải pháp khắc phục. Những giải pháp nâng cấp một số tuyến đường trọng điểm bị xuống cấp kết hợp xử lý những điểm đen bảo đảm an toàn giao thông trong điều kiện hiện nay.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.