
Trong một gia đình, nếu thu nhập giảm thì chi tiêu cũng phải bớt đi, nhưng thời gian qua ngân sách rất khó khăn mà các bộ, ngành địa phương vẫn không hề giảm chi thường xuyên, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhận xét.
Chiều 13/9, Chính phủ đã trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội dự thảo nghị quyết về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách Nhà nước năm 2017.
Một trong những nguyên tắc được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng báo cáo là định mức chi quản lý hành chính của các bộ, cơ quan trung ương thực hiện nguyên tắc đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức trên tinh thần triệt để tiết kiệm, giảm tối đa các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi công tác nước ngoài.
Ưu tiên mức phân bổ cao hơn đối với khối các cơ quan tư pháp, Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ để đảm bảo chức năng hoạt động đặc thù của khối các cơ quan này.
Về tiêu chí xác định mức phân bổ ngân sách cho các bộ, cơ quan Trung ương, Chính phủ nêu rõ, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên được xây dựng trên cơ sở biến chế được cơ quan có thẩm quyền giao.
Uỷ ban Tài chính - Ngân sách tính toán, theo cách tính này thì chi thường xuyên của các bộ, cơ quan Trung ương bình quân tăng khoảng 4 - 5% so với chi thường xuyên theo định mức thực tế năm 2016.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng cần xem lại cách tính theo biên chế vì chính nó đã cản trở việc tinh giản biên chế, bởi không giảm biên chế thì càng xin được nhiều kinh phí.
Nhấn mạnh giảm chi thường xuyên là mục đích rất quan trọng của nghị quyết này, ông Thanh nói nếu chi thường xuyên tăng mà chi đầu tư phát triển giảm thì đất nước sẽ càng khó khăn hơn.
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế cũng tỏ ra ngạc nhiên khi mà trong điều kiện ngân sách rất khó khăn, các bộ ngành địa phương không hề giảm chi thường xuyên.
Thừa nhận là có chiều suy nghĩ không giảm biên chế thì càng được cấp nhiều kinh phí như ông Thanh phân tích, song Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cũng "trấn an" là đã có nghị quyết của Bộ Chính trị khống chế, không cho tăng biên chế.
Tôi có suy nghĩ ngược lại, nếu khoán chi hành chính thì còn khuyến khích người ta giảm biên chế để tăng thu nhập chứ không phải chạy theo biên chế để tăng ngân sách, Bộ trưởng Dũng nói.
Bên cạnh tiêu chí cụ thể, câu hỏi lớn hơn được Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nhắc đi nhắc lại là chi thường xuyên đang "trèo" rất nhanh, nếu vẫn phân bổ như Chính phủ trình thì sẽ chiếm bao nhiêu phần trăm ngân sách?
Bộ trưởng Dũng cho biết, năm 2016 cơ cấu ngân sách chi đầu tư phát triển 20%, chi thường xuyên trên 64%. Năm 2017 chi thường xuyên chiếm khoảng 63,9% (chưa bao gồm chi cải cách tiền lương).
Với định mức và tiêu chí phân bổ như Chính phủ trình thì năm 2020 chi thường xuyên sẽ giảm xuống khoảng 58 - 60%, 60 - 62% cơ bản đáp ứng yêu cầu chung là giảm chi thường xuyên, Bộ trưởng nhìn nhận.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.