
Ngày 9/4, phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án “Hủy hoại tài sản,” “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng đất và thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng bước sang ngày xét xử thứ hai.
Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày quan điểm luận tội, đưa ra mức án đề nghị cho các bị cáo trong vụ án này.
Trong bản luận tội, vị đại diện Viện Kiểm sát nêu rõ các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan có vai trò trực tiếp đôn đốc tổ cưỡng chế tham gia vào việc phá dỡ hủy hoại tài sản.
Bị cáo Lê Văn Hiền với cương vị là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng, thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng đã không có biện pháp kiểm tra, đôn đốc, giám sát trong quá trình chuẩn bị cưỡng chế và tổ chức cưỡng chế; không phát hiện, ngăn chặn kịp thời để Nguyễn Văn Khanh cùng lực lượng tham gia thực hiện việc tháo dỡ tài sản không đúng với Kế hoạch số 104 ngày 24/11/2011, gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Trong vụ án này, với trách nhiệm là Trưởng ban Chỉ đạo cưỡng chế thu hồi đất, Nguyễn Văn Khanh có vai trò cao nhất trong việc cưỡng chế thu hồi đất của Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng. Nguyễn Văn Khanh đã ký và ban hành Thông báo số 225 ngày 28/12/2011; phân công nhiệm vụ cho từng tổ công tác làm nhiệm vụ cưỡng chế...
Vì các lẽ trên, đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo phạm tội “Hủy hoại tài sản” gồm Nguyễn Văn Khanh từ 30 tháng đến 36 tháng tù; Phạm Xuân Hoa từ 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo; Lê Thanh Liêm từ 24 tháng đến 30 tháng tù cho hưởng án treo; Phạm Đăng Hoan từ 15 tháng đến 18 tháng cho hưởng án treo.
Bị cáo phạm vào tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” Lê Văn Hiền bị đề nghị mức án 15 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Các mức án đề nghị đều thấp hơn so với khung hình phạt bởi các bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ về nhân thân và điều kiện, hoàn cảnh phát sinh hành vi phạm tội. Theo quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát, trong quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan, Lê Văn Hiền đã thành khẩn khai báo; nhân thân tốt, từng tham gia quân đội, có nhiều khen thưởng của Đảng, Nhà nước, bộ, ngành, thành phố Hải Phòng.
Tranh luận với quan điểm của Viện Kiểm sát, các bị cáo và luật sư bào chữa đề nghị đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hải Phòng làm rõ một số vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo; quan điểm tội danh của các bị cáo; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ. Bị cáo Nguyễn Văn Khanh tự bào chữa cho rằng không có hành vi hủy hoại tài sản. Đối đáp với các luật sư, đại diện Viện kiểm sát khẳng định, có đủ căn cứ để thấy quan điểm của các bị cáo và luật sư không phù hợp. Các lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra đảm bảo tính khách quan, phù hợp với biên bản hiện trường, với vật chứng lưu trữ.
Nói lời cuối cùng trước tòa, các bị cáo Nguyễn Văn Khanh, Phạm Xuân Hoa, Lê Thanh Liêm, Phạm Đăng Hoan, Lê Văn Hiền đều mong Hội đồng xét xử xem xét, áp dụng các tình tiết giảm nhẹ khi áp dụng hình phạt. Riêng bị cáo Nguyễn Văn Khanh không thừa nhận có hành vi hủy hoại tài sản mà thừa nhận thiếu tinh thần trách nhiệm và đã bị cách chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.
Bị cáo Nguyễn Văn Khanh đề nghị Hội đồng xét xử xem xét được hưởng án treo để chữa bệnh; đồng thời chuyển tội danh từ “Hủy hoại tài sản” sang tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.”
Bị cáo Lê Văn Hiền thừa nhận trách nhiệm của người đứng đầu là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã không sâu sát dẫn đến cộng sự, cán bộ cấp dưới của mình thực hiện cưỡng chế không đúng. Bị cáo Hiền không xin giảm nhẹ tội cho mình mà đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ khi áp dụng hình phạt cho 4 bị cáo Khanh, Hoa, Liêm, Hoan.
Ngày mai (10/4), Hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
(Nguồn: TTXVN)




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.