
Cựu danh thủ bóng rổ người Mỹ Dennis Rodman đang đưa những nỗ lực “ngoại giao bóng rổ” của mình trở lại Triều Tiên.
Theo hãng tin CNN, ông Rodman - người từng là một ngôi sao của giải bóng rổ nhà nghề Mỹ (NBA) - sẽ đặt chân tới Bình Nhưỡng vào ngày 13/6. CNN đã gặp Rodman ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, nhưng ông từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên, trong đó có câu hỏi về mục đích của chuyến đi tới Triều Tiên lần này.
Bộ Ngoại giao Mỹ nói đã biết về kế hoạch đi Triều Tiên của Rodman, nhưng cho hay cựu cầu thủ bóng rổ này không được giao một sứ mệnh chính thức nào.
Chuyến đi này ít nhất là lần thứ 5 Rodman đến Triều Tiên, theo trang NK News. Các chuyến thăm này đều diễn ra công khai, và chủ yếu được xem là một hoạt động phụ bên lề các cuộc đàm phán chính trị giữa các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và Hàn Quốc về vấn đề Triều Tiên.
Mặc dù vậy, chuyến thăm Bình Nhưỡng lần này của Rodman diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Triều Tiên xung quanh một loạt vụ thử tên lửa liên tiếp, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên hiệp quốc. Bình Nhưỡng hiện đang nỗ lực nhằm phát triển một loại tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vươn tới đại lục Mỹ. Ngoài ra, Triều Tiên cũng đang giam giữ một số công dân Mỹ.
Đi cùng với Rodman chuyến này là một đoàn làm phim đến từ Anh. Đây là đoàn làm phim đã đồng hành với Rodman trong một số chuyến đi Triều Tiên trước kia của ông, và tung ra bộ phim “Dennis Rodman’s Big Bang in Pyongyang” vào năm 2015.
Hồi tháng 1/2013, khi Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân thứ ba, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã mời ông Rodman tới xem một trận đấu bóng rổ. Vào tháng 1/2014, Rodman lại tới Bình Nhưỡng và hát bài “Happy Birthday” chúc mừng sinh nhật ông Kim Jong Un - một người rất yêu thích môn bóng rổ.
Khi đó, hãng tin AP nói rằng, trong những lần tiếp xúc với ông Kim Jong Un, ông Rodman đều thận trọng tránh những hoạt động mang tính chính trị. Ông Rodman nói rằng, ông không phải là một chính khách, mà chỉ muốn xây dựng sự kết nối về văn hóa với Triều Tiên thông qua bóng rổ, và điều này có thể giúp cải thiện mối quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Washington.
Rodman từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế “The Apprentice” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, và hai người có mối quan hệ lúc lên lúc xuống. Hồi năm 2013, 2014, ông Trump từng lên mạng xã hội Twitter chế nhạo những chuyến đi của Rodman tới Bình Nhưỡng: “Người Mỹ duy nhất từng gặp ‘đứa trẻ con’ Triều Tiên [ám chỉ ông Kim Jong Un] là Dennis Rodman. Điều đó có đáng sợ và đáng buồn không?”
Tuy vậy, trong một dòng tweet vào năm 2015, ông Rodman ủng hộ ông Trump làm Tổng thống, gọi vị tỷ phú địa ốc là một “người bạn tuyệt vời trong nhiều năm”.
Trong tuần qua, những con số việc làm Mỹ không tốt như kỳ vọng đã làm suy giảm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay...
Các quỹ định lượng dùng mô hình AI tại Trung Quốc đang trở thành tâm điểm trên thị trường đầu tư, khi thu hút dòng tiền lớn...
Oman, quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sỹ của Trung Đông" nhờ vào danh tiếng trung lập, đang đối mặt với một vấn đề “tiến thoái lưỡng nan”: Có nên thu phí tại eo biển Hormuz hay không?
Giá vàng thế giới đi lên trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (3/7), đánh dấu phiên tăng thứ ba liên tiếp, khi nhà đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau các số liệu việc làm xấu hơn dự báo của nước này...
Ngành ô tô toàn cầu đang bước vào một trong những giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ. Các nhà sản xuất Trung Quốc liên tục thăng hạng, trong khi nhiều thương hiệu lâu đời của Nhật Bản và châu Âu dần mất vị thế...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, xung đột vũ trang tại Trung Đông kéo dài tác động tiêu cực đến chuỗi cung ứng, giá năng lượng, hàng hóa, chi phí vận tải và thương mại quốc tế... GDP sáu tháng đầu năm 2026 của nước ta vẫn tăng tới 8,18%. Khu vực 2 là động lực chính cho GDP đạt con số trên.