
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng vừa đưa ra một cảnh báo đáng chú ý trong chuyến thị sát tại hiện trường dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ngày 16/7.
Hiện 9/11 gói thầu tại dự án này bị chậm tiến độ. Nguyên nhân vì nhà thầu thiếu vốn, nguồn vật liệu khan hiếm, xử lý nền đất yếu kéo dài và nhà thầu Trung Quốc thiếu máy móc, nhân lực…
Để gỡ khó cho nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ dự án, Bộ trưởng Thăng đã yêu cầu các địa phương phải tạo điều kiện để các mỏ đá ký kết hợp đồng cung cấp với các nhà thầu.
Bộ trưởng yêu cầu các nhà thầu phải tập trung tăng cường lực lượng, máy móc con người, tiền trả lương cho công nhân, máy móc. Phải tăng cường thi công 3 ca và các ngày nghỉ, ngày lễ.
Tại các gói thầu EX5, EX7, trước việc nhà thầu Trung Quốc chậm thu xếp nguồn vốn, thiếu nhân lực thi công dẫn đến gói thầu chậm tiến độ hơn một năm (dù trước đó đã điều chỉnh tiến độ rồi), ông Thăng nói: “Việt Nam và Trung Quốc có tình hữu hảo lâu đời. Việc Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép thì Việt Nam sẽ kiên quyết đấu tranh đến cùng. Tuy nhiên, nhà thầu Trung Quốc cứ yên tâm làm việc vì chính quyền Việt Nam tạo mọi điều kiện để các anh đầu tư”.
“Vì thế, nhà thầu Trung Quốc khi đã ký kết hợp đồng kinh tế phải thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ của mình. Nếu các anh làm chây ỳ, yếu kém sẽ bị phạt, không có chuyện “xuê xoa” trong hợp đồng. Đặc biệt, ngay trong tháng 7 này, sẽ phải hoàn thành thẩm định hồ sơ tổng mức đầu tư, phương án tài chính của dự án”, ông Thăng tiếp.
Còn với lý do vướng mắc do không chủ động được nguồn nguyên vật liệu, ông “bắt bài”: “Phần lớn các nhà thầu thường nợ tiền doanh nghiệp vật liệu. Nếu các anh trả tiền ngay, đảm bảo, các anh sẽ có vật liệu. Tôi vừa yêu cầu nhà thầu tại dự án cao tốc Nội Bài - Lào Cai làm như vậy, ngay sau khi có tiền ngay, doanh nghiệp mỏ đá tranh nhau xin cung cấp vật liệu”.
Bộ trưởng giao một thứ trưởng làm việc với tỉnh Hải Dương, Hưng Yên để gỡ vướng mặt bằng, đồng thời, tạo điều kiện cho xe chở vật liệu tới công trường.
Bộ cũng sẽ có văn bản gửi các nhà thầu xây dựng, đề nghị các nhà thầu phải triển khai dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đúng tiến độ. Nếu sai, sẽ “cấm cửa” không cho tham gia các dự án khác tại Việt Nam.
Cùng đó, sẽ “cấm cửa” các tư vấn giám sát kém năng lực, đặc biệt, không để chuyện tư vấn giám sát kém ở dự án này lại nhảy sang làm dự án khác.
Bộ trưởng cũng lưu ý, từ giờ đến cuối năm có hai tháng nhuận, mưa sẽ nhiều hơn. Vì thế, ngay từ bây giờ các nhà thầu phải tăng tốc để dự án về đích đúng tiến độ. Với những nhà thầu không hoàn thành tiến độ, có thể cắt bớt khối lượng công việc, đưa nhà thầu khác có năng lực thi công.




Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Đức củng cố tin cậy chính trị, tận dụng EVFTA, mở rộng hợp tác trong thương mại, đầu tư, công nghệ, kinh tế xanh và đào tạo nhân lực.
Sáng 19/6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Liên bang Nga.
Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có doanh nghiệp Nga, đồng thời đề nghị Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.